Vụ lật xe tải chở gỗ keo: Sản phụ bị thương, mổ lấy thai khẩn cấp

Trưa 23-4, sức khỏe hai mẹ con sản phụ Lê Thị Xuân Ph. (ngụ xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã dần hồi phục, ổn định sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương, trong số đó có 2 phụ nữ mang thai, ngay sau khi xảy ra tai nạn, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-4, sản phụ Lê Thị Xuân Ph. được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường xe tải bị lật

Hiện trường xe tải bị lật

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định sản phụ bị đa chấn thương (vùng mặt, bụng bị trầy xước), gãy xương đùi, tinh thần hoảng loạn, mất nhiều máu do tai nạn giao thông. Các bác sĩ đã truyền cho nạn nhân hơn 6 đơn vị máu, sơ cấp cứu cố định xương đùi.

Sau khi hội chẩn liên viện với sự tham gia của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, các bác sĩ nhận định sản phụ có biểu hiện suy thai nên quyết định phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.

Bác sĩ Lữ Thị Thùy Quyên, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, cho biết: “Các bác sĩ mổ, cứu sống bé gái nặng 2,8kg. Đến sáng 23-4, sức khỏe bé gái sơ sinh tiến triển tốt, không còn thở oxy nữa”.

Hiện tại cả hai mẹ con đều bình an, ca phẫu thuật cố định xương đùi cho sản phụ Ph. cũng diễn ra thành công.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 ngày 22-4 trên tuyến Quốc lộ 24, xe tải chở gỗ keo chạy từ hướng huyện Ba Tơ về cảng Dung Quất thì gặp nạn ở xã Ba Động. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, nhiều xe ô tô, xe máy dừng đỗ ven đường bị hư hỏng.

Tin cùng chuyên mục