Sau một thời gian do thiếu methadone, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone chỉ được thực hiện cầm chừng thì giờ đây, các cơ sở đã sẵn sàng nhận thêm bệnh nhân mới.
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy TPHCM (Sở LĐTB-XH TP), cho biết trung tâm vừa thực hiện khởi liều 2 đợt cho 45 lượt bệnh nhân điều trị bằng methadone, nâng tổng số bệnh nhân tại trung tâm lên 148 người. Thực hiện mở rộng và xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại TPHCM (giai đoạn 2014 - 2015), từ tháng 6-2015, trung tâm thực hiện thu phí 8.000 đồng/người/ngày. Theo bà Phượng, so với số tiền hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày mà người nghiện phải tiêu cho ma túy thì mức thu 240.000 đồng/người/tháng là khá mềm. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, 90% người điều trị methadone đều đồng thuận và trả phí đầy đủ. Trung tâm cũng thực hiện miễn, giảm chi phí cho người bệnh thuộc diện hộ nghèo, chính sách… (chiếm khoảng 10% tổng số người điều trị).
|
Tại quận 6, cơ sở điều trị methadone đặt tại Khoa Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận. Kinh phí điều trị methadone ở quận 6 phần lớn do tổ chức CDC tài trợ. Từ năm 2012, nhà tài trợ bắt đầu thực hiện lộ trình cắt giảm kinh phí tài trợ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS, trong đó có chương trình methadone. Việc thu phí điều trị của bệnh nhân được thực hiện trên nguyên tắc thu đủ bù chi và được thực hiện theo lộ trình. Từ năm 2014, nguồn ngân sách TP và các nguồn tài trợ đảm bảo chi trả tiền thuốc cho bệnh nhân và một phần để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên phòng khám. Bệnh nhân tự chi trả phí xét nghiệm.
Cơ sở điều trị methadone quận 6 đang điều trị cho 330 người với mức thu phí 8.000 đồng/người, chưa kể tiền thuốc. Bác sĩ Nguyễn Văn Hội, Trưởng cơ sở điều trị cho biết, việc điều trị methadone mang lại nhiều hiệu quả, như giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm số người sử dụng ma túy bất hợp pháp, giảm tội phạm, giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng sức khỏe, có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, số người được điều trị còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị trong cộng đồng. Theo bác sĩ Hội, thời gian qua, do thiếu methadone, các cơ sở bị giới hạn “trần” số người điều trị nên việc điều trị cầm chừng. Giờ đây, chương trình điều trị được xã hội hóa, các cơ sở không còn bị hạn chế khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Quận 6 có khả năng điều trị cho khoảng 600 người và đang sẵn sàng nhận thêm. Tương tự, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy TPHCM cho biết, khả năng phục vụ của trung tâm khoảng 500 người nên sẽ nhận thêm 350 người nữa.
UBND quận 8 cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng xây dựng kế hoạch mở rộng và xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Cơ sở ở quận 8 bắt đầu thu phí từ ngày 15-1-2015 với mức thu là 7.000 đồng/lần khám/người. Trong khi đó, Khoa Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 4 đang điều trị 310 trường hợp. Từ tháng 1-2015, Trung tâm Y tế dự phòng quận 4 thực hiện xã hội hóa chương trình điều trị cai nghiện methadone, áp dụng mức đóng phí điều trị là 10.000 đồng/người/ngày. Dự kiến tháng 9-2015, phòng khám đưa số lượng bệnh nhân đạt 350 người.
MẠNH HÒA