Nghệ sĩ cải lương dành 220 triệu đồng làm từ thiện

Sáng 25-12, tại số 5B Võ Văn Tần, TPHCM, nghệ sĩ Châu Thanh đã trao số tiền 100 triệu đồng từ doanh thu và các mạnh thường quân đóng góp trong chương trình “Đêm nghệ sĩ Châu Thanh - Trọn đời tri ân” kỷ niệm 30 năm anh theo nghiệp hát cải lương, cho các nghệ sĩ già yếu, neo đơn và đơn vị xã hội từ thiện: Trại phong Bình Minh, Trại phong Bến Sắn, Bếp ăn từ thiện chùa Tứ Phước (Tây Ninh), Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật quận 4…

(SGGP). - Sáng 25-12, tại số 5B Võ Văn Tần, TPHCM, nghệ sĩ Châu Thanh đã trao số tiền 100 triệu đồng từ doanh thu và các mạnh thường quân đóng góp trong chương trình “Đêm nghệ sĩ Châu Thanh - Trọn đời tri ân” kỷ niệm 30 năm anh theo nghiệp hát cải lương, cho các nghệ sĩ già yếu, neo đơn và đơn vị xã hội từ thiện: Trại phong Bình Minh, Trại phong Bến Sắn, Bếp ăn từ thiện chùa Tứ Phước (Tây Ninh), Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật quận 4…

Ngoài ra, nghệ sĩ Châu Thanh cũng ủng hộ quỹ từ thiện Báo SGGP số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị thiên tai ở miền Trung.

* Trước đó, Đoàn 2 - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã trích tiền doanh thu của vở cải lương hài “Oọc… rơ” (tác giả Trần 9, chuyển thể Tô Thiên Kiều, Linh Trung; đạo diễn Hoàng Duẩn) được 100 triệu đồng trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh già yếu neo đơn, không nơi nương tựa vượt qua khó khăn. 

Đ.Ha

Tin cùng chuyên mục