Từ góc truyền thống ấp ở xã Thái Mỹ, Quỹ Khuyến học - khuyến tài ra đời

Đến nay, toàn bộ 7 ấp của xã Thái Mỹ huyện Củ Chi, TPHCM đều đã xây dựng được góc truyền thống và tạo được Quỹ Khuyến học - khuyến tài. Nhưng tiêu biểu và đi đầu trong các hoạt động này là ấp Mỹ Khánh B, từ vài triệu đồng ban đầu, đến nay nguồn Quỹ Khuyến học - khuyến tài của xã đã lên đến vài chục triệu đồng. Rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của xã đã được cấp học bổng từ lúc còn học đến lúc tốt nghiệp...
Từ góc truyền thống ấp ở xã Thái Mỹ, Quỹ Khuyến học - khuyến tài ra đời

Đến nay, toàn bộ 7 ấp của xã Thái Mỹ huyện Củ Chi, TPHCM đều đã xây dựng được góc truyền thống và tạo được Quỹ Khuyến học - khuyến tài. Nhưng tiêu biểu và đi đầu trong các hoạt động này là ấp Mỹ Khánh B, từ vài triệu đồng ban đầu, đến nay nguồn Quỹ Khuyến học - khuyến tài của xã đã lên đến vài chục triệu đồng. Rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của xã đã được cấp học bổng từ lúc còn học đến lúc tốt nghiệp...

Anh Trần Văn Ngán, Bí thư chi bộ ấp Mỹ Khánh B hớn hở dẫn chúng tôi vào tham quan góc truyền thống của ấp mình. Khu vực góc truyền thống không có gì bề thế lắm, chỉ là một căn nhà tường nhỏ lợp tôn, diện tích hơn 40m². Vừa bước qua cánh cửa gỗ đã có thể nhìn thấy hàng chục lá cờ thi đua và những tấm bằng, giấy khen về thành tích xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư cùng thành tích trong các hoạt động an sinh xã hội khác mà tập thể chi bộ và nhân dân ấp Mỹ Khánh B đã giành được suốt hàng chục năm qua.

Anh Trần Văn Ngán, Bí thư chi bộ ấp Mỹ Khánh B xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) giới thiệu tấm bảng vàng tại góc truyền thống của ấp mình. Ảnh: Ngô Công Chụ

Anh Trần Văn Ngán, Bí thư chi bộ ấp Mỹ Khánh B xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) giới thiệu tấm bảng vàng tại góc truyền thống của ấp mình. Ảnh: Ngô Công Chụ

Mặc dù cờ, bằng khen đã cũ, một số khá mờ và phai màu, nhưng tất cả đều được treo, gắn một cách trang trọng, ngay ngắn trên bốn bức tường chung quanh. Tuy nhiên, điểm gây tập trung và cũng là “linh hồn” của góc truyền thống, chính là tấm bảng vàng có dán ảnh, bên dưới ghi rõ tên tuổi ngày tháng năm sinh, chức vụ và thành tích đã đạt được của những người con quê hương Thái Mỹ.

Tấm bảng vàng được chia thành 2 phần, một phần dành nêu tên những người con ưu tú, có công trong 2 cuộc kháng chiến và những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, phần còn lại dành cho những người con đã trưởng thành và thành đạt trên các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa xã hội… trong thời kỳ đổi mới. Tổng cộng có tất cả 120 nhân vật ưu tú và 39 nhân vật thành đạt được tôn vinh.

Theo lời đồng chí Bùi Văn Luyến, Bí thư Đảng ủy xã Thái Mỹ và các thành viên Ban liên lạc truyền thống xã, thì chính đồng chí Lê Minh Tấn, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, một trong những người có tên trên bảng vàng, là người đầu tiên nêu ý tưởng về việc xây dựng góc truyền thống tại địa phương.

Tôn vinh những người con quê hương đất thép nói chung và Thái Mỹ nói riêng có công trong 2 cuộc kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước hết là nhằm thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời giáo dục về truyền thống đấu tranh và lao động sản xuất của cha anh để các thế hệ con em trong xã noi theo không ngừng phấn đấu trong lao động và học tập. Bên cạnh đó, những người được vinh dự nêu tên trên bảng vàng truyền thống, trừ những người đã mất, sẽ lấy đó làm động lực để tự giữ mình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống cách ứng xử với cộng đồng. “Chúng tôi xem đó là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà Đảng và Nhà nước ta đang cùng toàn dân ra sức thực hiện”, đồng chí Luyến nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ góc truyền thống, Quỹ Khuyến học - khuyến tài của xã Thái Mỹ đã ra đời. Đó là trước thực trạng con em các gia đình diện chính sách, hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, tại những buổi họp mặt các cá nhân được vinh danh trên bảng vàng vào các ngày lễ lớn của dân tộc tổ chức hàng năm, lãnh đạo xã và các đồng chí trong ban liên lạc đã đứng ra vận động, quyên góp tiền để xây dựng nguồn quỹ đầy ý nghĩa này.

“Chúng tôi tin rằng từ góc truyền thống và nguồn quỹ khuyến học, thế hệ trẻ xã nhà sẽ luôn noi gương cha anh, cố gắng trong lao động, học tập để xứng đáng với quê hương Thái Mỹ đã 2 lần được phong Anh hùng”, đồng chí bí thư xã tâm sự trước khi chia tay chúng tôi.

MAI NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục