Một người cận nghèo cầm cố sổ đỏ giúp người

Ngày 27-11, ông Trần Xuân Tư, trưởng bản Ón xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, một hộ dân thuộc diện cận nghèo đã có nghĩa cử đẹp là cầm cố sổ đỏ để giúp một hộ dân khác thuộc diện hộ nghèo điều trị tại bệnh viện vì tai nạn giao thông chấn thương sọ não.
Một người cận nghèo cầm cố sổ đỏ giúp người

Ngày 27-11, ông Trần Xuân Tư, trưởng bản Ón xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, một hộ dân thuộc diện cận nghèo đã có nghĩa cử đẹp là cầm cố sổ đỏ để giúp một hộ dân khác thuộc diện hộ nghèo điều trị tại bệnh viện vì tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

Đó là trường hợp ông Trần Văn Liệu, người Rục ở xã Thượng Hóa thuộc diện hộ nghèo. Thấy hàng xóm là anh Cao Xuân Huy, hộ nghèo khó khăn bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, ông Liệu đã cầm cố sổ đỏ hơn 100 triệu giúp anh Huy nhập viện Trung ương Huế để chữa trị. Ông Liệu cũng vay mượn thêm, tổng cộng giúp anh Huy gần 200 triệu đồng không lấy tiền gốc hay tiền lãi.

Ông Liệu tặng gạo cho gia đình anh Cao Xuân Huy

Ông Trần Xuân Tư cho biết, đến thời điểm hiện tại anh Huy đã thoát được hôn mê, bệnh viện Trung ương Huế đã cho về, tuy nhiên anh Huy vẫn liệt toàn thân do não bị tổn thương nghiêm trọng nên ông Liệu nhận giúp đỡ vợ chồng anh Huy gạo ăn hằng ngày từ tiền bán rừng bạch đàn đến kỳ thu hoạch.

Theo ông Trần Xuân Tư, ông Liệu không chỉ giúp gia đình anh Huy mà còn giúp nhiều hộ dân khác thiếu gạo lúc khó khăn.

Minh Phong

Tin cùng chuyên mục