Trên 161 tỷ đồng giúp dân nghèo

Trên 161 tỷ đồng giúp dân nghèo

Qua khảo sát thực trạng người nghèo của các Ban Thường trực UBMTTQ, Ban Vận động Vì người nghèo (BTT-BVĐ) của 24 quận huyện TPHCM vào đầu năm 2014, đã tổng hợp khối lượng công việc “khổng lồ”: cần xây mới 63 nhà và sửa chữa 324 nhà tình nghĩa, xây mới 1.208 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 1.230 nhà, 20.516 học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 922 học bổng học nghề, 794 phương tiện đi học và 10.050 phần giúp dụng cụ học tập, hàng trăm người cần giúp phương tiện làm ăn và trợ vốn,… với tổng chi phí lên đến trên 80 tỷ đồng.

Từ việc tổng kết rút kinh nghiệm những cách làm hay và hiệu quả của cuộc vận động “Vì người nghèo” của những năm trước, các BTT-BVĐ của cấp TP và 24 quận, huyện đã phát động các phong trào tiết kiệm, tương trợ với phương châm “phát huy sức dân chăm lo dân”, vận động sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, tôn giáo, doanh nghiệp, hội đoàn, hội quán, các tầng lớp nhân dân, CBCNVC và lực lượng vũ trang… Nhiều nơi đã triển khai sinh động các cuộc vận động gây quỹ thông qua các phong trào đi bộ “Đoàn kết vì người nghèo”, văn nghệ gây quỹ “Chung tay vì người nghèo”, chạy xe đạp,… hoặc phân công cụ thể chăm lo các gia đình nghèo, người già neo đơn, công nhân và người lao động cùng sinh viên khó khăn, tổ chức các bữa cơm từ thiện,… Triển lãm và vận động mua tranh gây quỹ “Vì người nghèo” do Hội Mỹ thuật TPHCM và họa sĩ Trương Hán Minh tổ chức thu được trên 1 tỷ đồng, chương trình văn nghệ “Giai điệu tình thương” với chủ đề “Chung tay vì người nghèo” tại Đài Truyền hình TPHCM thu được trên 17 tỷ đồng,… Nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tích cực đóng góp, như các ông bà Lê Hải Liễu, Lê Hồng Thành và Lê Hồng Thắng đăng ký ủng hộ trên 2 tỷ đồng giúp thiết bị y khoa mổ tim giúp người nghèo tại Viện Tim TPHCM. Tập đoàn Kinh Đô và Công ty CocaCola giúp trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hàng trăm triệu đồng. Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) giúp 20 tỷ đồng xây 500 nhà tình thương giúp 500 gia đình nghèo (ở Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ).

Bà con dân tộc ít người ở xã Đắk Long (huyện Kon Plong, Kon Tum) vừa được đoàn bác sĩ Viện Tim TPHCM và Bệnh viện Tâm Đức đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Ảnh: VIỆT NGA

Kết quả đạt được vượt mức kế hoạch dự kiến ban đầu. Tính chung năm 2014, BTT-BVĐ cấp TP và 24 quận huyện, phường xã, thị trấn đã vận động được tổng cộng trên 161,7 tỷ đồng, gấp đôi so với dự kiến kế hoạch đầu năm. Trong đó cấp TP đã vận động được trên 35,3/10 tỷ đồng, 24 quận huyện, phường xã và thị trấn vận động được trên 126,4/70 tỷ đồng kế hoạch ban đầu. Nhiều quận huyện đạt vượt mức vận động với mức cao, như quận 1 đạt 10,6/5 tỷ đồng, quận 8 đạt 8,3/5 tỷ đồng, Bình Chánh đạt 7,8/6 tỷ đồng, Tân Phú đạt 6/2,5 tỷ đồng, quận 4 đạt 4/2,85 tỷ đồng…

Nhờ có nguồn thu tài trợ dồi dào lên đến trên 161,7 tỷ đồng năm 2014, Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã chi tổng cộng trên 154 tỷ đồng để xây mới 50 nhà và sửa chữa 54 nhà tình nghĩa, xây mới 1.145 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 832 nhà người nghèo, tặng 21.353 học bổng, tặng 322 xe đạp giúp học sinh nghèo, tặng người nghèo 12.503 thẻ BHYT, trợ cấp hàng tháng 7.337 hộ nghèo, 111.426 quà tết người nghèo, giúp vốn hàng trăm gia đình nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới trên 9,6 tỷ đồng,… rất nhiều cách giúp người nghèo làm ăn như cho mượn đất canh tác, giúp con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt (cây kiểng, trồng lan…), giúp máy may, xe máy, xe nước mía…

Phát huy kết quả đạt được, Ban Vận động “Vì người nghèo” TPHCM trong năm 2015 đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch chăm lo người nghèo, phấn đấu vận động được trên 100 tỷ đồng, mở hội nghị biểu dương gương điển hình người nghèo vượt khó, nhân rộng các mô hình vận động và chăm lo người nghèo, chương trình “Giai điệu tình thương”, “Chung tay vì người nghèo”…

MAI KHÔI

Tin cùng chuyên mục