Hàng trăm triệu đồng giúp ngư dân, học sinh và chiến sĩ

Trong 4 tháng đầu năm 2015,  Chương trình “Vững lòng biển đảo” của Báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục triển khai nhiều hoạt động thăm và tặng quà nhiều đơn vị hải quân, bà con ngư dân và học sinh nghèo ở một số vùng biển đảo thuộc các tỉnh miền Trung và huyện Cần Giờ (TPHCM).

Chương trình “Vững lòng biển đảo” của Báo SGGP

(SGGP).- Trong 4 tháng đầu năm 2015,  Chương trình “Vững lòng biển đảo” của Báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục triển khai nhiều hoạt động thăm và tặng quà nhiều đơn vị hải quân, bà con ngư dân và học sinh nghèo ở một số vùng biển đảo thuộc các tỉnh miền Trung và huyện Cần Giờ (TPHCM).

Chương trình đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 540, Trạm radar 550 tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và tặng trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, huấn luyện; tặng cán bộ, chiến sĩ, huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 một số dụng cụ sinh hoạt; tặng 26 học bổng (500.000 đồng/phần) giúp học sinh vượt khó hiếu học là con ngư dân nghèo ở Trường Tiểu học Tiên Hải (Hòn Đốc, thuộc quần đảo Hải Tặc, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang),… Chương trình phối hợp với Sở Y tế và Hội Y học TPHCM đến thăm và tặng 45 túi thuốc sơ cấp cứu giúp 45 ngư dân có tàu đánh bắt xa bờ và hỗ trợ 50 triệu đồng giúp 10 cán bộ y tế tiêu biểu là các bác sĩ răng - hàm - mặt, điều dưỡng, nữ hộ sinh, y sĩ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cần Giờ… Tổng giá trị thực hiện hơn 250 triệu đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 tới, Chương trình “Vững lòng biển đảo” của Báo SGGP tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp Quân chủng Hải quân đến thăm, tặng quà giúp cán bộ chiến sĩ, người dân, học sinh con ngư dân ở Trường Sa và 11 điểm đảo; ngư dân nghèo vùng biển ở Huế;  thăm và tặng quà một số đơn vị Vùng 2 Hải quân ở Cát Lái, Nhơn Trạch…

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục