Vận động chung góp 100 tỷ đồng

Quỹ Vì người nghèo năm 2015

Những năm qua, TPHCM quyết liệt chung tay chăm lo cho người nghèo thông qua rất nhiều chương trình trọng điểm của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đến đầu năm 2015, TPHCM triển khai giai đoạn 4 “Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” với mục tiêu giảm hộ nghèo từ 1,45% (với 28.381 hộ và 100.202 nhân khẩu) xuống còn dưới 1% và hộ cận nghèo từ 2,89% (với 56.675 hộ và 236.829 nhân khẩu) xuống dưới mức 2% trên tổng số hộ dân trên địa bàn.

Chung tay góp sức thực hiện các mục tiêu lớn nêu trên, Ban Vận động Vì người nghèo (ở các cấp) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động TP, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Thành đoàn, Hội LH Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Báo SGGP, Đài Truyền hình TPHCM… chung tay triển khai chương trình hành động năm 2015 với mục tiêu vận động 100 tỷ đồng để tiếp tục triển khai 7 nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương giúp các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, nhất là tại các xã đang xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ giúp 21.362 học sinh và sinh viên vượt khó hiếu học và học giỏi, tặng dụng cụ học tập, hàng trăm xe đạp, vé xe buýt; giúp người nghèo học nghề và việc làm để ổn định cuộc sống; vận động hưởng ứng phong trào “3 tiết kiệm - 3 tương trợ” giúp người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật; tương trợ và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí giúp người nghèo, tặng thẻ BHYT; giúp công nhân và người lao động nghèo bị tai nạn lao động; vận động các nguồn lực bảo đảm 100% hộ dân ở nội thành được sử dụng nước sạch và nước đạt chuẩn hợp vệ sinh đối với người dân ngoại thành. Ước tính hiện nay, vẫn còn 76.861 hộ dân nội thành chưa được cung cấp nước sạch, tập trung tại quận 12 (48.277 hộ), Bình Tân (14.270 hộ), thị trấn Củ Chi (5.125 hộ), Thủ Đức (3.200 hộ), thị trấn Tân Túc (2.000 hộ), quận 9 (1.877 hộ), thị trấn Hóc Môn (1.174 hộ), Tân Phú (748 hộ), Tân Bình (190 hộ). Ở vùng ngoại thành, vẫn còn 240.285 hộ dân chưa được cung cấp nước sạch, tập trung tại 20 xã ở huyện Củ Chi (93.200 hộ), 15 xã của huyện Bình Chánh (78.046 hộ), 11 xã ở huyện Hóc Môn (69.039 hộ).  

Theo số liệu của Ban Vận động Vì người nghèo TPHCM, năm 2015 tiếp tục phấn đấu xây mới 63 nhà tình nghĩa (60 triệu đồng/nhà), 614 nhà tình thương (40 triệu đồng/nhà); riêng ở huyện Cần Giờ, Nhà Bè và các địa phương có nền đất yếu, mức xây nhà tình nghĩa tăng lên 70 triệu đồng/nhà và nhà tình thương 50 triệu đồng/nhà. Tiếp tục giúp các gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà xuống cấp được sửa chữa và chống dột.

TRƯƠNG XUÂN

Tin cùng chuyên mục