Nhóm thanh niên đuổi hành khách, tài xế để cướp xe

Sau khi chặn xe, nhóm thanh niên đã đuổi tài xế, phụ xe cùng hành khách xuống xe rồi phóng xe đi mất dạng.

 

Công an làm việc với những người có liên quan

Chiều ngày 25-1, ông Dương Quốc Trai, (trú ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện nhà xe An Thịnh) cho biết, nhà xe đã trình báo vụ việc chiếc xe khách mang BKS 51B-226.79 (chạy tuyến Huế- Đắk Lắk) bị nhóm đối tượng khống chế rồi lấy đi mất.

Cũng theo ông Trai, công an đã làm việc với tài xế và hành khách tại bến xe. Các thiết bị giám sát hành trình của xe đã bị tắt, ngưng hoạt động.

Tài xế Nguyễn Thế Vũ kể lại: Vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh điều khiển xe ô tô khách giường nằm BKS 51B- 226.79 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi vừa dừng đèn đỏ tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 15 người đi trên 1 xe taxi và 1 xe ô tô con chặn đầu xe. Sau đó, một nhóm thanh niên lên xe khống chế tài xế, thu điện thoại và các loại giấy tờ rồi lái xe bỏ chạy theo hướng TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). Sau đó, chúng lái xe vào bến xe Đức Long Gia Lai rồi đuổi tài xế, hành khách, hành lý xuống xe trước khi lái xe bỏ chạy.

Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, hiện phòng đã triển khai cho các đơn vị trực thuộc chốt chặn chiếc xe nói trên.

Tin cùng chuyên mục