“Nóng bỏng” pháo lậu vùng biên Lạng Sơn

Hôm qua, 10-1, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tiến hành khởi tố vụ buôn lậu pháo với số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay. Đối tượng bị khởi tố là Lăng Thị Mọi (sinh năm 1975, trú tại thôn Thác Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Trước đó, rạng sáng 9-1, Mọi đã bị Đội QLTT số 2- Chi cục QLLT tỉnh Lạng Sơn- chốt tại thị trấn Đồng Đăng bắt giữ khi đang thuê người vận chuyển 286kg pháo nổ bằng xe goòng ra ga Đồng Đăng để tuồn về xuôi bằng tàu hỏa. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà riêng của Mọi còn tàng trữ 400kg pháo nổ.

Trước cơ quan điều tra, Mọi khai nhận đã thuê “cửu vạn” mua toàn bộ gần 700kg pháo lậu trên từ Trung Quốc, chuẩn bị đưa về Hà Nội tiêu thụ. Đây là vụ có trữ lượng pháo buôn lậu bởi một chủ hàng lớn nhất kể từ đầu tháng 9-2007 đến nay. Vụ lớn thứ 2 bị bắt (cũng do Đội QLTT số 2- thị trấn Đồng Đăng triển khai) trước đó vào ngày 13-12-2007 với tang vật là 497kg pháo nổ do Giang Thanh Tuấn (trú quán tại đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) chở trên chiếc taxi mang biển kiểm soát 29V-8436 cho một chủ hàng ở Thái Nguyên.

Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình hình buôn lậu pháo nổ qua đường biên ở Tân Thanh, Bãi Gianh, Đồng Đăng, Dốc Quýt… nóng bỏng hơn nhiều so với trước đó. Cũng trong ngày 9-1, tại “cửa ngõ” Bãi Gianh- cách Tân Thanh khoảng 1km, Chi cục Hải quan Cốc Nam đã bắt giữ 63kg pháo nổ đang được một cửu vạn tên Khổng Văn Hòa, 30 tuổi, “ôm” qua biên giới. Trước đó, rạng sáng 8-1, Công an TP Lạng Sơn cũng bắt quả tang Nguyễn Xuân Hoà (trú tại thôn Ngạn Sơn, xã Vĩnh Trại- TP Lạng Sơn) chở hơn 30kg pháo bằng xe Minks từ Đồng Đăng về kho hàng của Nguyễn Thị Lan ở đường Pò Mỏ, xã Mai Pha (TP Lạng Sơn). Khám xét tại đây, Công an tỉnh Lạng Sơn còn phát hiện thêm 168kg pháo nổ.

Tương tự, hồi 11 giờ 30 ngày 4-1, tại khu vực xã Mai Pha (TP Lạng Sơn), Phòng PA25 Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được 2 xe ôtô khách biển kiểm soát 98K-3591 và 98K-2719 chở 2.950 cây pháo giấy, pháo hoa Trung Quốc. Còn từ ngày 2 đến 3-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ 285kg pháo nổ các loại, trong đó có nhiều loại pháo “lựu đạn” rất nguy hiểm.

Trước đó, theo đại tá Trần Đăng Yến- Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chỉ tính từ tháng 9 đến cuối tháng 12-2007, trên địa bàn xứ Lạng, lực lượng liên ngành đã bắt giữ tổng trữ lượng pháo nổ nhập lậu lên tới 1 tấn, chưa kể hàng ngàn ống pháo hoa, pháo giàn, pháo giấy... Phần lớn các vụ buôn lậu “hàng cấm” đã bị khởi tố, đưa ra xét xử. Thế nhưng, càng gần những ngày cận kề Tết Nguyên đán Mậu Tý, hoạt động vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào nội địa qua cửa ngõ Lạng Sơn lại càng nóng bỏng và dữ dội.

V. Ph. Hậu

Tin cùng chuyên mục