Án tử hình cho nữ sinh viên Thái Lan vận chuyển ma túy vào Việt Nam

(SGGPO).- Tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Preeyanooch Phuttharaksa (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) đã nhiều lần đưa số lượng lớn ma túy vào Việt Nam và phải trả giá bằng bản án tử hình.

(SGGPO).- Tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Preeyanooch Phuttharaksa (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) đã nhiều lần đưa số lượng lớn ma túy vào Việt Nam và phải trả giá bằng bản án tử hình.

Theo lời khai nhận, Preeyanooch Phuttharaksa là sinh viên đại học tại Thái Lan, nhưng lại nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do một số đối tượng gốc Phi cầm đầu. Vào tháng 10-2011, Preeyanooch Phuttharaksa được một người tên Jom (không rõ lai lịch) thuê mang một chiếc va li bên trong có chứa hơn 3 kg tiền chất ma túy Methamphetamine, đi trên chuyến bay từ Doha về Việt Nam. Tối 29-10-2011, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Preeyanooch Phuttharaksa bị cơ quan hải quan kiểm tra hành lý phát hiện.

Ngoài vụ trên, tại cơ quan điều tra, Preeyanooch Phuttharaksa còn khai nhận đã vận chuyển trót lọt 2 va li chứa ma túy khác cho đối tượng tên Jom để được trả công mỗi chuyến 4.000 bath và 300 USD. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của Preeyanooch Phuttharaksa mà không có chứng cứ nào khác nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được các hành vi trong vụ án này.

Tháng 6-2012, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo Preeyanooch Phuttharaksa đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy bị cáo vận chuyển rất lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau phiên xử, Preeyanooch Phuttharaksa làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 3-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Bị cáo Preeyanooch Phuttharaksa trình bày lý do xin giảm nhẹ mức án là phạm tội do bị ép buộc, không hiểu biết pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận những lý do này nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Preeyanooch Phuttharaksa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với mức án cao nhất là tử hình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục