Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ người Kurd chống IS

(SGGPO).- Hãng AP đưa tin, ngày 20-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép lực lượng dân quân người Kurd Iraq đi qua lãnh thổ tiến vào Kobani chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ người Kurd chống IS

(SGGPO).- Hãng AP đưa tin, ngày 20-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép lực lượng dân quân người Kurd Iraq đi qua lãnh thổ tiến vào Kobani chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Động thái mới này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự thay đổi lớn trong lập trường của mình khi cho phép người Kurd tại Iraq hỗ trợ người Kurd tại Syria ở thị trấn chiến lược giáp biên giới Kobani. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi quân đội Mỹ đã thả dù tiếp viện vũ khí, đạn dược và vật tư y tế cho các chiến binh người Kurd Syria tại Kobani. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại IS.

Giao tranh ở Kobani

Trong khi đó, Iraq bác bỏ mọi khả năng can thiệp trên bộ của quân đội nước ngoài hỗ trong cuộc chiến chống lại IS. Washington nhiều lần khẳng định sẽ không triển khai lực lượng trên bộ tới Iraq, nơi Mỹ đã kết thúc cuộc chiến 10 năm hao tiền tốn của vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, Mỹ đã cử hàng trăm quân nhân tới quốc gia vùng Vịnh này làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội Baghdad.

PHƯƠNG NAM

>> Mỹ thực hiện đợt không kích mới nhằm vào IS ở Iraq, Syria

>> Phiến quân IS đang tập lái máy bay ở Syria

>> IS tung video đe dọa một loạt lãnh đạo thế giới

Tin cùng chuyên mục