Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ trao giải doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiêu biểu năm 2007 với sự tài trợ của Ngân hàng HSBC. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp HSBC tài trợ cho chương trình, và HSBC là đơn vị tài trợ duy nhất cho chương trình đến từ khối ngành tài chính - ngân hàng. Phóng viên SGGP đã có cuộc trao đổi với ông David Morton, Phó Tổng Giám đốc HSBC tại Việt Nam (ảnh).
PV: Thưa ông, đây là năm thứ 2 liên tiếp HSBC tài trợ cho giải thưởng DN dệt may Việt Nam tiêu biểu. Điều gì khiến HSBC quan tâm tới ngành dệt may Việt Nam như vậy?
Ông DAVID MORTON: Ngành dệt may Việt Nam là một trong số ít những ngành có tỷ lệ tăng trưởng ổn định qua các năm và đã đóng góp 17% cho GDP của Việt Nam trong năm 2006. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong năm 2006 đạt đến con số rất ấn tượng 5,9 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2005. Từ cuối năm 2006, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực cải thiện cơ cấu hành chính cho xuất khẩu trở nên linh hoạt và minh bạch hơn để giúp các công ty dệt may Việt Nam có thêm nhiều khách hàng.
Theo Bộ Công thương dự đoán, tổng doanh thu xuất khẩu của ngành dệt may năm nay sẽ đạt mức 7,3 - 7,5 tỷ USD. Chúng tôi cũng tin rằng năm nay ngành dệt may sẽ vượt qua mục tiêu 7 tỷ USD, khi hiện nay kim ngạch xuất khẩu của ngành đã đạt trên 5,8 tỷ USD, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên qua mặt dầu thô để vượt lên vị trí đứng đầu trong danh mục các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tương lai của ngành dệt may rất khả quan khi ngành này liên tục ở trong nhóm những ngành có doanh thu xuất khẩu tăng cao nhất.
Tuy nhiên, với những hàng rào phi thuế quan mà Hoa Kỳ đặt ra mới đây, ngành dệt may Việt Nam sẽ gặp khó khăn?
Điều này không ảnh hưởng tới niềm tin của HSBC vào DN dệt may Việt Nam. Những khó khăn đó chỉ mang tính tạm thời. Trong khi đó, DN dệt may rất chủ động và có tiềm lực lớn. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công ở Việt Nam lại rẻ nên sức cạnh tranh rất mạnh. Trước đây, ngành công nghiệp dệt may ở Việt Nam chưa được đầu tư nhiều. HSBC tin rằng, khi có nguồn vốn đầu tư tốt hơn, với những lợi thế của mình, dệt may Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ. Vừa qua, trong chuyến đi tới London, tôi đã mặc đồ của dệt may Việt Nam, và tôi tự hào về điều đó.
HSBC đã đầu tư vào Bảo Việt và Techcombank. Sắp tới, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang xin phép thành lập ngân hàng, liệu HSBC có đầu tư tiếp không?
Hiện nay các hoạt động kinh doanh của HSBC tại Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi vừa tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần ở Techcombank lên 15% và là đối tác chiến lược của Bảo Việt. Bên cạnh đó, HSBC cũng đang xúc tiến thành lập ngân hàng “con” 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Vì thế, HSBC chưa có kế hoạch đầu tư thêm vào các ngân hàng khác.
Xin cảm ơn ông!
BẢO MINH