Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt-Đức đã được tổ chức hôm qua 30-10, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Hữu nghị Việt-Đức, BV đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển và luôn luôn phấn đấu xứng đáng là trung tâm ngoại khoa đầu ngành của Việt Nam. Đây cũng là BV lâu đời nhất ở Việt Nam. Hiện nay, BV có 1.000 cán bộ, công nhân viên, trong đó 150 bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, đa phần được đào tạo ở nước ngoài, đảm bảo thực hiện được những ca khó, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Mỗi ngày, trung bình BV mổ 100 ca gồm các lĩnh vực: phẫu thuật tim mạch, thần kinh, tiêu hóa gan mật, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu, nhi khoa...
Tất cả những lĩnh vực ngoại khoa khó ở khu vực và thế giới như mổ bắc cầu động mạch vành, mổ thay van, cắt gan lớn, cắt khối tá tụy... đều được thực hiện một cách thường quy tại BV. Hiện nay, BV đang chuẩn bị ghép tim cho bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam (kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng trên thế giới).
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho BV Hữu nghị Việt - Đức (trước đó, năm 2005 BV cũng được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang). Phó Thủ tướng mong muốn BV Việt - Đức phấn đấu hơn nữa để xây dựng thành trung tâm ngoại khoa ngang tầm khu vực và thế giới.
QUANG PHƯƠNG