Kết thúc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14

Đẩy mạnh tự do thương mại - đầu tư, hoàn thiện cơ chế hợp tác APEC

* Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14
Đẩy mạnh tự do thương mại - đầu tư, hoàn thiện cơ chế hợp tác APEC

* Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14

Đẩy mạnh tự do thương mại - đầu tư, hoàn thiện cơ chế hợp tác APEC ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc Tuyên bố Hà Nội và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong trang phục truyền thống Việt Nam.
Ảnh: Minh Điền

Hôm qua, ngày 19-11-2006, Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 đã kết thúc thành công với phiên họp kín thứ hai.

Trong hai ngày qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên đã thảo luận chủ đề: “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng” do Việt Nam đề xuất với hai nội dung chính: Đẩy mạnh thương mại và đầu tư trong một thế giới đang thay đổi và những nhân tố cơ bản bảo đảm tính năng động, sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong APEC.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị APEC 14 đã thông báo kết quả hội nghị với 5 nội dung chính đã được các nhà lãnh đạo thông qua cũng như thông qua Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14, trong đó khẳng định sự nhất trí cao của các nhà lãnh đạo về những kết quả của APEC 2006 và định hướng phát triển của APEC. Các nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về những vấn đề và sự kiện diễn ra gần đây trong khu vực mà mọi người quan tâm.

Đẩy mạnh tự do thương mại - đầu tư, hoàn thiện cơ chế hợp tác APEC ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm trước lúc chia tay.
Ảnh: MINH ĐIỀN

- Chiều 19-11, sau khi kết thúc tiệc trưa làm việc, tại Đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đã diễn ra Lễ công bố Tuyên bố Hà Nội.

Bản Tuyên bố nêu rõ: “Với cam kết vì mục tiêu ổn định, anh ninh và thịnh vượng cho khu vực châu Á – Thái  Bình Dương, chúng tôi  nhất trí sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu của APEC về thương mại và và đầu tư tự do và mở. Chúng tôi cam kết sẽ hết sức nỗ lực ngăn chặn mọi trở ngại đối với sự phát triển bền vững, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi, tăng cường an ninh con người. Chúng tôi cam kết tiếp tục cùng hợp tác hướng tới một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương năng động và hài hòa thông qua việc xây dựng xã hội vững mạnh vì sự phồn vinh của các dân tộc”. 

Tại lễ công bố, các Nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC đều mặc trang phục truyền thống Việt Nam. Chủ tịch APEC Việt Nam 2006 Nguyễn Minh Triết, trong trang phục áo the màu vàng đọc Tuyên bố Hà Nội.

Kết thúc Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 14, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã lưu luyến chia tay các nhà lãnh đạo kinh tế thành viên APEC tại Đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

PHẠM THỤC – ANH THƯ

Trả lời câu hỏi “Chương trình hành động Hà Nội, một dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện lộ trình Busan hướng tới mục tiêu Bogor sẽ được triển khai thực hiện như thế nào trong cuộc sống” của các phóng viên trong, ngoài nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói:

“Chương trình hành động Hà Nội tập trung vào 4 vấn đề lớn: Tự do hóa thương mại đa phương, tự do hóa thương mại song phương theo tinh thần minh bạch, thúc đẩy Chương trình hành động quốc gia và nâng cao hiệu quả hợp tác trong APEC.  Năm 2005, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã thông qua lộ trình Busan gồm 6 điểm, dài một trang. Với tinh thần trách nhiệm của nước chủ nhà APEC 2006, Việt Nam thấy cần phải làm gì đó để góp phần tích cực cùng các thành viên APEC thực hiện mục tiêu Bogor. Vì vậy Việt Nam đã cùng các thành viên xây dựng Chương trình hành động Hà Nội thực hiện lộ trình Busan, dài 20 trang. Kế hoạch nói rất cụ thể, chi tiết những việc mà các nước phát triển cần phải làm để hoàn thành mục tiêu đã đề ra vào năm 2010 và những việc các nước đang phát triển cần phải làm để hoàn thành mục tiêu đề ra vào năm 2020. Để thực hiện tốt mục tiêu dài hạn của APEC thì hàng năm, các nền kinh tế, các ủy ban, tiểu ban, các nhóm của APEC phải báo cáo, tổng kết những gì đã làm được, đồng thời đặt ra những bước tiếp theo cho những năm tiếp theo. Từ nay đến năm 2020, mỗi khi nói đến mục tiêu Bogor, người ta đều thấy rõ dấu ấn của Việt Nam, tinh thần trách nhiệm, vai trò của Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC. Đây cũng là trách nhiệm của Việt Nam với tư cách một thành viên APEC, nhất là sau khi gia nhập WTO”

T.L.


5 kết quả chính của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 14

1. Các nhà lãnh đạo APEC đã ra một tuyên bố riêng về Vòng đàm phán Doha, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và đặc biệt nhấn mạnh một số biện pháp thiết thực nhằm khởi động lại Vòng đàm phán. Với tư cách Chủ tịch HNCC 14 và là một thành viên mới của WTO, Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực trong vấn đề này và coi đây là đóng góp quan trọng của VN ngay sau khi trở thành thành viên WTO.

2. Phê chuẩn Chương trình Hành động Hà Nội nhằm thực hiện Lộ trình Busan hướng đến mục tiêu Bogor. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa và nội dung Bản kế hoạch hành động, cho rằng đây là cơ sở mang tính định hướng cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại của APEC trong 15 năm tới và góp phần tăng cường, hoàn thiện các cơ chế hợp tác của APEC. Đây là sáng kiến quan trọng của VN, để lại dấu ấn của VN trong tiến trình phát triển của APEC.

3. Thông qua các khuyến nghị cải cách APEC với nhiều biện pháp cụ thể nhằm làm cho APEC ngày càng có sức sống mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn. Đây là kết quả hết sức có ý nghĩa đối với tương lai phát triển của APEC.

4. Cam kết thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhằm đảm bảo an ninh cho nhân dân trong khu vực. Các nhà lãnh đạo cho rằng chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh trên thế giới và trong khu vực. Theo đó, Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC hoan nghênh các sáng kiến đã được thông qua về chống khủng bố; nhất trí cần tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thiên tai, những biến động về năng lượng, những nguy cơ có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh mạng và cuộc sống của mọi người dân.

5. Thông qua Tuyên bố của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC 2006 và Tuyên bố của các Hội nghị Bộ trưởng (HNBT) được tổ chức trong năm 2006 tại Việt Nam, gồm Tuyên bố của HNBT Thương mại, HNBT về cúm gia cầm, HNBT Tài chính, HNBT Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HNBT Du lịch.

Tin cùng chuyên mục