Ngày (12-4), TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác phát triển kinh tế- xã hội với TPHCM giai đoạn 2001- 2005 và bàn chương trình hợp tác 2006 - 2010. Lãnh đạo 2 TP, các sở, ngành và doanh nghiệp đã ký kết nhiều dự án quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong thời gian tới.
- Thành công bước đầu
Có thể nhận thấy, 5 năm (2001- 2005) thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa 2 TP đã mang lại kết quả ngoài mong đợi, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế 2 địa phương.
Đánh giá về sự thành công trên, ông Phạm Phước Như, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phấn khởi: “23 doanh nghiệp và 228 chi nhánh của các doanh nghiệp TPHCM hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề tại Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư 2.354 tỷ đồng, đã minh chứng cho sự nhìn nhận Cần Thơ là đối tác gần gũi”. Dễ thấy nhất trong sự hợp tác vừa qua là việc Công ty May Việt Tiến liên kết cùng Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, thành lập Công ty TNHH Tây Đô, mỗi năm làm ra 7 triệu sản phẩm may mặc, phục vụ trong nước và xuất khẩu; tạo việc làm ổn định cho 2.000 lao động.
Công ty Giày Tây Đô cũng ra đời từ sự hợp tác giữa Xí nghiệp Giày Thanh Hải - TPHCM và Công ty Nông sản thực phẩm XNK Cần Thơ, sản xuất mỗi năm trên 240.000 sản phẩm. Một dự án khả thi khác là Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM đầu tư 89 tỷ đồng xây dựng siêu thị Co-op Mart Cần Thơ, với trên 20.000 mặt hàng các loại được cung ứng từ TPHCM phục vụ trên 5.200 lượt người đến mua sắm mỗi ngày.
Ông Đỗ Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn nhận định: “Cần Thơ là môi trường đầu tư hấp dẫn. Chúng tôi xây dựng nhà hàng, khách sạn 3 sao tại đây thu hồi vốn rất nhanh và đang tính toán nâng khách sạn lên 4 sao trong thời gian tới…”. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng, ngoài việc hợp tác phát triển kinh tế thì người dân TPHCM luôn dành tình cảm hết sức đặc biệt đối với Cần Thơ.
- Nhiều triển vọng
Mặc dù thành công bước đầu rất khả quan, tuy nhiên sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của 2 TP. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải, tới đây, khi lãnh đạo 2 TP đã ký kết hợp tác thì các sở, ngành liên quan phải triển khai thực hiện ngay, tránh chậm trễ. Song song đó, TP sẽ chú ý kêu gọi đầu tư nước ngoài giúp Cần Thơ. Đặc biệt, những doanh nghiệp khi về Cần Thơ hợp tác làm ăn vẫn được hưởng những chính sách như ở TP. Tới đây, khi dự án mở rộng QL1A, cầu Cần Thơ, sân bay Trà Nóc hoàn thành… đường về Cần Thơ sẽ được rút ngắn. Cơ hội hợp tác giữa TPHCM và Cần Thơ mở ra nhiều triển vọng mới.
Ngay trong hội nghị, 9 doanh nghiệp TPHCM đã ký bản ghi nhớ 10 dự án, có tổng vốn đầu tư 6.090 tỷ đồng. Trong đó, có những dự án lớn như xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 2 triệu tấn/ năm (3.200 tỷ đồng); phát triển Khu du lịch Cồn Khương (1.000 tỷ đồng); mở rộng Công ty Bia Sài Gòn tại Cần Thơ (600 tỷ đồng); xây dựng Khu tái định cư cho công nhân ở Ô Môn (640 tỷ đồng)…
Lãnh đạo 2 TP cũng ký kết 11 lĩnh vực hợp tác phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch, khoa học - công nghệ, giao thông công chính, quản lý đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường vốn, văn hóa - xã hội, y tế và thể dục thể thao. Trước mắt, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp cùng Cần Thơ xúc tiến xây dựng mới khách sạn 5 sao, quy mô 200 - 300 phòng, với nhiều tiện nghi hiện đại đủ sức phục vụ hội nghị quốc tế, đón đầu cho việc Cần Thơ chính thức trở thành đô thị loại 1 vào năm 2010.
Ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đề xuất thêm: Ngoài việc hợp tác giữa 2 TP, tới đây Cần Thơ sẽ phối hợp với các tỉnh ĐBSCL phát triển những lĩnh vực then chốt nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với TPHCM. Đặc biệt, Cần Thơ sẽ tính toán mở hướng hợp tác “tam giác” giữa TPHCM- Cần Thơ và Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm phát triển kinh tế, làng nghề và du lịch tuyến sông Mekong…