UVBCH TƯ khóa X cần những tiêu chuẩn gì? Số lượng bao nhiêu? Cơ cấu như thế nào, độ tuổi ra sao...? Đó là những nội dung chính trong báo cáo của BCHTƯ khóa IX về công tác nhân sự BCHTƯ khóa X do đồng chí Trần Đình Hoan, UVBCT, Trưởng Ban Tổ chức TƯ trình bày trong ngày làm việc thứ tư, ĐH Đảng lần thứ X sáng 21-4.
Coi trọng cả phẩm chất và năng lực
Về tiêu chuẩn UVBCH TƯ khóa X, đồng chí Trần Đình Hoan cho biết: cần nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn sau đây đối với Ủy viên BCHTƯ khóa X.
Thứ nhất: Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lập trường giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, lợi ích của đất nước của dân tộc, có tính chiến đấu cao.
Thứ hai: Phải có năng lực, trí tuệ, năng động sáng tạo, có tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đường lối của Đảng trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Trong hoạt động thực tiễn, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, chấp hành nghiêm khắc tập trung dân chủ; năng lực hành động phải được thể hiện qua việc làm, hiệu quả công tác và kết quả công việc cụ thể, thúc đẩy được lĩnh vực, công tác được phân công phụ trách; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ ba: Phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; trong lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tụy vì công việc chung, là tấm gương cho đảng viên và quần chúng; tiên phong, gương mẫu trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí; bản thân không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, không để gia đình, vợ, chồng, con lợi dụng chức quyền của mình để mưu cầu lợi ích riêng; có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.
Đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh: Nhất thiết không giới thiệu tham gia BCHTƯ khóa X những cán bộ trong quá trình công tác có những khuyết điểm sau:
1. Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh chống cái sai, không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn;
2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền độc đoán, trù dập người thẳng thắn phê bình, đấu tranh;
3. Cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, xu nịnh, chạy chọt, có tư tưởng cục bộ địa phương, phe cánh;
4. Chịu trách nhiệm về tình trạng nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, để xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn ở địa phương, đơn vị;
5. Giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, lợi dụng chức quyền mà có, bản thân và gia đình sống thiếu gương mẫu, cá nhân có khuyết điểm về đạo đức và lối sống;
6. Không tích cực nghiên cứu, học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, uy tín giảm;
7. Ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành điều động và đặt điều kiện với sự phân công của tổ chức;
8. Lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện tại có vấn đề chưa được làm rõ, nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận.
Về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, là các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và đạo đức của BCHTƯ, nói chung đã qua BCHTƯ khóa IX và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Bầu 160 UVBCH TƯ chính thức; 25 UVBCH TƯ dự khuyết
Đối với vấn đề bầu Ủy viên BCHTƯ dự khuyết, đồng chí Trần Đình Hoan khẳng định: BCHTƯ đã trình ĐH X biểu quyết bổ sung quy định trong điều lệ Đảng về việc bầu BCHTƯ dự khuyết để tạo điều kiện, cơ cấu một số đồng chí trẻ, có triển vọng chủ yếu là cán bộ đang giữ các chức vị lãnh đạo ở các quận huyện, thị xã, các tổng công ty lớn, các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo, để đào tạo, rèn luyện và chuẩn bị nguồn thay thế, chuẩn bị nhân sự cho các khóa tiếp theo. Trong đó, yêu cầu phải đảm bảo bồi dưỡng cán bộ trẻ kế cận, chuẩn bị cho Trung ương các khóa XI, XII và các khóa tiếp theo là yêu cầu chính.
Trong nhiệm kỳ này, số đầu mối Trung ương tăng lên so với nhiệm kỳ trước, để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, nhất là ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu thì nhất thiết cần phải tăng số lượng của Ủy viên Trung ương chính thức. Theo tinh thần đó, BCHTƯ khóa IX đề nghị ĐH X bầu BCHTƯ khóa X có số lượng là 185 đồng chí. Trong đó, 160 đồng chí Ủy viên chính thức và 25 đồng chí là Ủy viên dự khuyết.
Tham gia BCH TƯ khóa X lần đầu: nên có độ tuổi 50 trở xuống
Khung giới hạn tương đối về độ tuổi như sau: đối với Ủy viên Trung ương, phần đông các đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết nên có độ tuổi từ 45 trở xuống, một số có độ tuổi cao hơn, nhưng nhìn chung không quá 50. Phần đông các đồng chí tham gia BCH TƯ lần đầu nên có độ tuổi 50 trở xuống, một số có độ tuổi cao hơn, nhưng nhìn chung không quá 55.
Các đồng chí BCHTƯ khóa IX tái ứng cử vào BCHTƯ khóa X nói chung không quá 60. Đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nếu tham gia lần đầu, nói chung không quá 60 tuổi; các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái ứng cử, nói chung không quá 65 tuổi.
Tuy nhiên không chỉ lấy tuổi làm căn cứ duy nhất, để giới thiệu, lựa chọn tham gia lần đầu hoặc tái ứng cử BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong các trường hợp cụ thể, phải lấy tiêu chuẩn năng lực, phẩm chất, sức khỏe và uy tín của cá nhân để xem xét, quyết định.
Các đồng chí đã ứng cử đủ tiêu chuẩn ở những vị trí cần thiết, cơ cấu vào BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà vượt quá 1 đến 2 tuổi, so với khung độ tuổi trên, vẫn có thể được xem xét giới thiệu ứng cử. Với những nhân sự mới được Trung ương giới thiệu ứng cử lần đầu, các trường hợp quá 1-2 tuổi so với khung tuổi đã nêu trên, chủ yếu là áp dụng nhân sự Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và các vị trí chưa có người thay thế.
NHÓM PV
BCHTƯ khóa IX giới thiệu cơ cấu toàn bộ danh sách 206 đồng chí để bầu BCHTƯ khóa X, trong đó có 175 đồng chí được đề cử để bầu 160 UVTƯ chính thức và 31 đồng chí đề cử để bầu 25 UVTƯ dự khuyết. Có 87 đồng chí ứng cử viên tái cử (42,23%); 119 đồng chí giới thiệu mới (57,76%); 23 cán bộ nữ (11,16%). Tuổi trung bình là 53,26; độ tuổi 45 trở xuống 13 đồng chí; tuổi từ 46 đến 50 có 39 đồng chí; từ 51 đến 60 tuổi: 142 đồng chí (68,93%); 61 tuổi trở lên: 12 đồng chí (5,58%). Người có tuổi thấp nhất: 33, cao nhất là 66. Đặc biệt, có một trường hợp tự ứng cử là GS-TS Nguyễn Xuân Hãn, 58 tuổi, Đại học Quốc gia Hà Nội. |