Hôm qua (24-6), Quốc hội bắt đầu xem xét, quyết định vấn đề nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đơn xin thôi nhiệm vụ của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Sau khi thảo luận ở các đoàn ĐBQH, chiều qua, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm 3 chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng mai, 26-6.
Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo
Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, sau Đại hội Đảng X, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo Nhà nước, kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ta.
Từ trước Đại hội X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và một số các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Nguyện vọng đó đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chấp thuận.
Đánh giá về quá trình công tác của 3 đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: “Đây là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo có hệ thống… Các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, đã góp phần rất quan trọng vào việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội xin từ nhiệm
Trong đơn xin thôi chức vụ của mình, Thủ tướng Phan Văn Khải tự đánh giá là đã cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng và nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, đóng góp vào những thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước trong gần 10 năm qua.
Trước Quốc hội, Thủ tướng cũng nhận phần trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân Thủ tướng về những yếu kém và bất cập trong việc thực hiện chức năng của cơ quan chấp hành của Quốc hội và cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất. Thủ tướng bày tỏ nguyện vọng chuyển giao chức vụ cho đồng chí trẻ hơn và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước giới thiệu một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng.
Tự đánh giá về quá trình công tác của mình, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết đã trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng hai khóa từ năm 1987 đến 1997, và được Quốc hội khóa X, XI bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh từ năm 1997 đến nay. “Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng”- Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trong bài phát biểu từ nhiệm của mình đã nhấn mạnh: “Tuy còn không ít hạn chế và yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu mong đợi của nhân dân, song cũng đã góp phần tích cực cùng cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đổi mới hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước”.
Cơ bản nhất trí miễn nhiệm 3 chức danh cấp cao Nhà nước
Ngay sau khi kết thúc phiên họp tại hội trường, các ĐBQH đã họp tại đoàn và ghi vào phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm 3 chức danh cấp cao Nhà nước. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh, tổng hợp kết quả thảo luận và phiếu xin ý kiến cho thấy: trong số 64 đoàn đại biểu Quốc hội, có 49 đoàn nhất trí hoàn toàn với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và tờ trình của Chủ tịch nước về miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Có 15 đoàn cơ bản nhất trí với các tờ trình nêu trên, song có thêm một số ý kiến khác. Trong đó, các đoàn Hà Nam, Đắc Lắc, Ninh Bình, Đắc Nông, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng, An Giang đề nghị đồng chí Nguyễn Văn An tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình việc đồng chí Nguyễn Văn An thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội.
Kết quả phiếu xin ý kiến miễn nhiệm như sau: có 387 phiếu đồng ý (bằng 83,34% số phiếu thu về) và 83 phiếu không đồng ý đối với trường hợp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội của đồng chí Nguyễn Văn An. Có 458 phiếu đồng ý (bằng 98,49% số phiếu thu về) và 7 phiếu không đồng ý đối với trường hợp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của đồng chí Trần Đức Lương. Trường hợp miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ của đồng chí Phan Văn Khải, có 452 phiếu đồng ý (bằng 98,47% số phiếu thu về) và 7 phiếu không đồng ý.
Theo ông Bùi Ngọc Thanh, trong quá trình thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng đã nêu ra những ý khác liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp này. Thứ nhất, đề nghị Đảng, Nhà nước có hình thức tuyên dương sự đóng góp của các đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Thứ hai, các đoàn Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh đề nghị cần có số dư khi bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Thứ ba, đoàn Hà Nam đề nghị giải trình việc không kết hợp 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Thứ tư, đoàn Thái Bình đề nghị những người ứng cử để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đều phải có bản kê khai tài sản, phải có chương trình hành động, có cam kết không tham nhũng và cương quyết chống tham nhũng. Thứ năm, ý kiến của đoàn Hà Nội và Nam Định cùng đề nghị chọn người có năng lực để giới thiệu ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. |
BẢO - QUANG - VĂN