Trả lời báo chí về dự án Bàu Rã, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh:

Sẽ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Chiều 24-6, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã có buổi họp báo, trong đó phóng viên báo giới hỏi nhiều vấn đề liên quan đến dự án Bàu Rã và tình hình khiếu nại đất đai đang được dư luận quan tâm. Chúng tôi xin trích một số nội dung xung quanh vấn đề này…

- Phóng viên:
Theo chúng tôi được biết, liên quan đến dự án Bàu Rã có hơn 100 cán bộ từ cấp xã đến huyện, tỉnh sai phạm. Trong thẩm quyền của mình, tỉnh đã xử lý ra sao?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN VĂN CHÂU:
Liên quan đến dự án Bàu Rã, tỉnh đã xử lý kỷ luật 15 cán bộ có liên quan. Đảng bộ và chính quyền địa phương phát hiện tới đâu, chúng tôi xử lý đến đó. Hiện chúng tôi đang tiếp tục xem xét xử lý.

- Trong khi sai phạm tại Dự án rừng 327 Bàu Rã chưa xử lý xong, thì ở các dự án khác, như dự án rừng Chàng Riệc cũng đang bị khai phá hàng chục hécta để trồng cao su nhưng tỉnh vẫn không xử lý rốt ráo. Tại dự án Nông trường Nước Trong (huyện Tân Châu), dân cũng đang khiếu kiện về việc đất do dân khai hoang đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế để sử dụng không đúng mục đích. Tỉnh sẽ giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục “chạy theo vụ việc”?


- Hiện tỉnh đang xử lý, buộc phục hồi nguyên trạng rừng Chàng Riệc khi dân khai phá. Về dự án Nông trường Nước Trong, tỉnh có biết và đã thành lập tổ công tác, hiện đang tiếp xúc với các hộ dân để xem xét giải quyết theo 2 hướng: một là, xem xét điều chỉnh đất ở nông trường quốc doanh để giải quyết cho dân sử dụng. Hai là, có chính sách hỗ trợ dân nghèo đang thiếu đất sản xuất.

- Quay lại dự án Bàu Rã, tỉnh đã xử lý trách nhiệm tập thể cán bộ trong thời gian để xảy ra sai phạm, nhưng trách nhiệm cá nhân vào thời điểm đó vẫn chưa được xử lý nghiêm túc. Vì sao?

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên: Liên quan đến việc này, còn 2 trường hợp, chúng tôi phát hiện có sai phạm nhưng chưa xử lý. Một trường hợp bị bệnh, trường hợp kia đã nghỉ hưu. Chúng tôi xử lý nghiêm túc, không dung túng. Tuy nhiên, khi giao cho chúng tôi xử lý, Trung ương có lưu ý những trường hợp bị bệnh hoặc trường hợp có liên quan đã về hưu, nếu có thì phải giải trình cụ thể.

- Theo tài liệu mà chúng tôi có được, trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo lúc đó có nhiều chữ ký chưa chuẩn, nhưng tỉnh vẫn không quy trách nhiệm cá nhân mà chỉ kỷ luật tập thể. Cụ thể, khi tách Dự án 327 Bàu Rã, chính sách của Nhà nước là hạn chế vốn vay (không cho vay vốn trồng cao su) nhưng Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là bà Nguyễn Thị Minh đã ký cho tăng vốn vay?

- Chúng tôi đã họp kiểm điểm lại. Vào thời điểm đó, tập thể Ban cán sự Đảng đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp tập thể quyết sai theo ý chí của một cá nhân để chiếm đất của dân, vì thế, không xử lý trách nhiệm cá nhân. Đúng là lãnh đạo lúc đó có sai khi chỉ đạo không rõ là đề nghị chính quyền địa phương “xem xét” cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không phải cấp cho tất cả các trường hợp như địa phương đã làm. Chúng tôi có xem xét tất cả hồ sơ nhưng không thấy văn bản nào do bà Minh ký như phóng viên nói(?).

- Với cách xử lý chuyển từ giao đất sang cho thuê, phải chăng tỉnh đang “hợp thức hóa” cho những cán bộ chiếm đất của dân? Còn những người dân đi khiếu nại nhiều năm nay mà không được nhận lại đất, tỉnh sẽ giải quyết như thế nào?

- Chúng tôi đang có chính sách chăm lo cho người dân trong dự án gặp khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nói thêm, đó là đất nông nghiệp, lâm trường quản lý, người dân đến khai phá, đến khi lập dự án thì Nhà nước thu hồi, dân đã nhận bồi hoàn.

Ban quản lý lúc đó có sai là trong việc giao đất, đúng ra thì phải giải quyết ưu tiên cho người dân và cán bộ trong vùng dự án, nhưng đã không làm đúng thứ tự ưu tiên. Vừa qua, trước khi xử lý, chúng tôi có đề nghị với Trung ương là thu hồi đất, nhưng Trung ương nói thu hồi là không đúng quy định pháp luật, vì thế, chúng tôi đã thu hồi giấy đỏ và chuyển sang hình thức cho thuê đất.

Trong quá trình xử lý, chúng tôi cũng quan tâm đến cái gốc của vấn đề là dân. Dân thiếu gì thì lo cái đó, chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể, người nào không có nhà ở thì chúng tôi lo cho nhà ở, thiếu đất ở thì lo cho đất ở, thiếu đất sản xuất thì hỗ trợ đất sản xuất, không có nghề thì tạo nghề, không có vốn làm ăn thì hỗ trợ vốn vay để dân ổn định cuộc sống…  

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục