Chống tiêu cực trong giáo dục

Những chuyển động tích cực

Còn mấy hôm nữa là bắt đầu năm học mới, niên học 2006 – 2007. Tinh thần của năm học mới này là nói không với tiêu cực trong giáo dục như Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và những nhà giáo dục tâm huyết mong muốn và đang ra sức vận động.

Tuy mới phát động nhưng bước đầu đã tạo được hiệu ứng dây chuyền trong cả ba lực lượng chủ chốt: giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh.

Trong giáo viên, điển hình là thầy giáo dạy Toán Đỗ Việt Khoa ở Trường Trung học Phổ thông Vân Tảo (Hà Tây). Thầy đã dũng cảm một mình đương đầu với lực lượng tiêu cực gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học, công khai mang bài giải vào phòng thi, để nâng tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp nhằm đạt thành tích cao. Thầy đã đấu tới cùng, tới bộ và cuối cùng thầy đã thắng.

Trong học sinh đó là em Phan Phước Định, học sinh Trường Bán công Hải Lăng (Quảng Trị). Em từ chối nhận danh hiệu học sinh giỏi vì thấy mình chưa xứng đáng (có 2 môn em được thầy cô nâng điểm). Việc làm này không chỉ cho thấy sự trung thực, thẳng thắn của em mà còn cảnh tỉnh các thầy cô hãy công tâm đừng vì lý do này nọ mà làm sai lệch chuẩn mực.

Còn trong các bậc phụ huynh, theo các nhà sư phạm có không ít vị tiếp tay cho tiêu cực trong giáo dục, cũng đã có sự chuyển động tích cực. Nạn “chạy trường” mua chỗ học cho con lâu nay đã có nhưng đến niên học này mới có vài vị tố cáo đích danh.

 Đường dây chạy trường, bán chỗ học đến vài ngàn đô la Mỹ (cấp 3) ở Trường Lê Quý Đôn (TPHCM) vừa mới bị tố cáo và Thanh tra Công an đang vào cuộc là một dẫn chứng.

Những điển hình chống tiêu cực trong ngành giáo dục chưa nhiều nhưng đã có những dấu hiệu tích cực, hiệu ứng dây chuyền ban đầu. Những đốm lửa vừa mới nhen nhóm này sẽ cháy bùng xé toan màn đêm tiêu cực bao trùm ngành giáo dục trong nhiều năm qua.

Chúng ta hy vọng và tin tưởng như vậy vì giáo dục là lĩnh vực cao quý đào tạo con người được cả xã hội quan tâm sẽ tự vận động để phát triển dù gặp không ít cản ngại.

Hơn nữa cuộc vận động nói không với tiêu cực của ngành giáo dục còn được cộng hưởng bởi sự tác động của cuộc vận động chung của toàn xã hội chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành.

MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục