TPHCM phải khám phá trên 90% án nghiêm trọng

“Không để tội phạm công khai thách thức pháp luật mà phải tạo môi trường bình yên cho TP”, đây là yêu cầu của UBND TPHCM trong việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TPHCM.
Cũng theo kế hoạch vừa được UBND TP ban hành, UBND TP yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương và huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nồng cốt. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy gây bức xúc trong dư luận. “Phải giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên 90%”, kế hoạch của UBND TP đặt ra yêu cầu. UBND TP cũng yêu cầu phải nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, trong đó các loại án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải khám phá trên 90%; án cướp giật tài sản trên 85%; án trộm tài sản trên 55%.  

Tin cùng chuyên mục