113.000 hộ khát nước vì hạn hán, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT báo cáo Thủ tướng

Tại miền Trung đang có 113.000 hộ dân bị thiếu nước sạch do nắng nóng kéo dài kỷ lục. Vì vậy, ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về tình trạng này

Suốt 2 tháng nay, nắng nóng kéo dài triền miên, rất nhiều nơi ở "chảo lửa" miền Trung xảy ra hạn hán nặng, hàng loạt hồ chứa thủy lợi xuống mực nước chết, hồ chứa thủy điện sụt giảm so với dung tích thiết kế. 

Không chỉ hàng trăm ngàn hécta lúa dọc duyên hải Trung bộ đối mặt nguy cơ mất trắng, đang khô hạn nặng mà theo thống kê mới nhất, còn có hàng trăm ngàn hộ dân đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. 

113.000 hộ khát nước vì hạn hán, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT báo cáo Thủ tướng ảnh 1 Mực nước ở Hồ 14 (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cạn tới đáy, 
mặt hồ nứt nẻ do hạn hán gay gắt. Ảnh: HỮU PHÚC
Trước tình hình này, ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình này. 

Theo Bộ NN-PTNT, tại khu vực Bắc Trung bộ, tổng số có 61.100 hộ dân đang bị thiếu nước sinh hoạt: Nghệ An 10.000 hộ, Hà Tĩnh 2.600 hộ, Quảng Bình 30.000 hộ, Quảng Trị 9.500 hộ, Thừa Thiên - Huế 9.000 hộ.

Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có khoảng 90% hộ sử dụng nước giếng (giếng đào, giếng khoan); tỉnh Quảng Trị có 50% sử dụng nước giếng, 50% sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ.  

Còn tại Nam Trung bộ, có tổng số 52.840 hộ bị thiếu nước sinh hoạt: Đà Nẵng 340 hộ, Quảng Nam 23.700 hộ, Quảng Ngãi 11.600 hộ, Bình Định 10.100 hộ và Phú Yên 6.800 hộ, Khánh Hòa 300 hộ.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 90% hộ sử dụng nước giếng (giếng đào, giếng khoan); các tỉnh còn lại có khoảng 90% từ công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TN-MT tăng cường mạng quan trắc khí tượng thủy văn, đặc biệt tăng cường hệ thống đo mặn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung bộ. Trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông liên tỉnh để bảo đảm cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.

Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với Bộ NN-PTNT chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà máy thủy điện thực hiện việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du theo nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hiện nay.  

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn cho các địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn khẩn cấp xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn từ nay đến hết mùa khô; trong đó, cụ thể phương án bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục