(SGGP).- Ngày 22-1, đoàn kiểm tra của Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM cùng các sở, ngành tiếp tục làm việc với Công ty Vissan về khả năng cung ứng nguồn hàng và giá cả các loại thịt heo, bò, thực phẩm chế biến phục vụ Tết Kỷ Sửu 2009. Đây cũng là buổi làm việc cuối cùng, kết thúc đợt kiểm tra cao điểm hàng tết của lãnh đạo TP tại 9 DN chủ lực.
Tại buổi làm việc, ông Bùi Duy Đức, Tổng Giám đốc Công ty Vissan khẳng định, Vissan đã ký kết và chốt giá với các trại chăn nuôi về nguồn heo hơi nhằm đảm bảo lượng hàng và giá bán ổn định. Sau đợt giảm giá bán thịt heo bò bình quân 2.000 đồng/kg vào ngày 21-1 (tức 26 tết) vừa qua, để bình ổn thị trường vào cao điểm tết, đến ngày 25-1 (tức 30 tết), Vissan sẽ tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg đối với các loại thịt heo đang bán tại 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vissan và tất cả các siêu thị trên địa bàn TP.
Kết thúc đợt kiểm tra kéo dài 4 ngày tại 9 đơn vị và 3 chợ đầu mối, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng khẳng định, các đơn vị đều chấp hành tốt việc dự trữ nguồn hàng như đăng ký với UBND TP. Hàng hóa đã tập kết đủ số lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá bán thấp hơn ít nhất 10% so với giá thị trường. Với sự chuẩn bị chu đáo của các DN và việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ của TP, Phó Chủ tịch cho rằng nguồn hàng phục vụ Tết Kỷ Sửu là rất dồi dào, cung đảm bảo cầu.
“Sức mua tại TP đang tiếp tục tăng cao vào 3 ngày giáp tết 28, 29 và 30 tết, do vậy tôi đề nghị 9 DN chủ lực phải tìm mọi cách tung mạnh lượng hàng đúng giá vào thị trường để bình ổn giá. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “đứt” và “cháy” hàng. Sau đợt giảm giá đồng loạt nhiều mặt hàng thiết yếu vào ngày 26 tết vừa qua, các DN tiếp tục cân đối để có thể tiếp tục giảm giá hàng hóa nhằm đảm bảo mọi người dân đều được mua hàng đúng giá, hưởng một cái tết trọn vẹn” – Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng kết luận.
Th.Hải