
Sáng nay, Hãng tin BBC dẫn lời Đại sứ Pakistan tại Anh cho biết, Pakistan lo ngại khả năng Ấn Độ tiến hành một cuộc tấn công quân sự trong khi quan hệ 2 bên căng thẳng sau các vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ.
Theo lời Đại sứ Wajid Shamsul Hassan, có bằng chứng cho thấy Ấn Độ muốn “dạy Pakistan một bài học”. Tới nay, Pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của Ấn Độ rằng nước này có liên hệ vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai tuần trước làm gần 200 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.
Ông Hassan cho biết, ông đã báo cáo sự việc cho Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari và ông Zardari đã bày tỏ mối quan ngại này cho các quan chức cấp cao Mỹ và Anh. Hiện Ấn Độ chưa có bình luận nào về thông tin này.

Quân đội Pakistan trong tình trạng báo động
Theo Hãng tin PTI, trước tình hình đó, Thủ tướng Pakistan, Yousuf Raza Gilani đã chủ trì một cuộc họp cấp cao với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Chaudhry Ahmad Mukhtar, Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi, Tổng tư lệnh quân đội Ashfaq Pervez Kaynai và Giám đốc Cơ quan Tình báo (ISI) Ahmad Shuja Pasha.
Dù chi tiết cuộc họp không được công bố song các kênh truyền hình Pakistan cho biết, các quan chức trên đã xem xét sự chuẩn bị sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Pakistan và kiên quyết bảo vệ lãnh thổ nước này.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Australia, Stephen Smith, Ngoại trưởng Qureshi nói, Pakistan cũng là nạn nhân của khủng bố và đang hợp tác hoàn toàn với cộng đồng quốc tế để chống mối đe dọa này. Pakistan sẽ “hợp tác đầy đủ trong việc điều tra” vụ khủng bố ở Mumbai.
Pakistan đã chấp nhận thời gian biểu do Ấn Độ và Mỹ đặt ra, yêu cầu trong vòng 48 giờ, Islamabad phải lên kế hoạch hành động chống tổ chức khủng bố Lashkar-e-Tayeba và bắt giữ ít nhất 3 phần tử người Pakistan mà Ấn Độ cho rằng có dính líu vụ tấn công khủng bố.
Phát biểu tại cuộc gặp đoàn đại biểu thượng nghị sĩ Mỹ đang thăm Islamabad, Thủ tướng Gilani tuyên bố, Pakistan không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động khủng bố. Pakistan cam kết tiếp tục duy trì quan hệ thân thiện với Ấn Độ và lên án vụ tấn công khủng bố Mumbai “một cách mạnh mẽ nhất”.
Nga tuyên bố không ủng hộ bất kỳ hành động quân sự nào của Ấn Độ chống Pakistan, cả trong trường hợp Ấn Độ cho rằng Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) dính líu vụ tấn công khủng bố Mumbai. |
HUY QUỐC