Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết tên lửa với tầm bắn 5.000km này được các radar, trạm kiểm soát đường bay, hệ thống giám sát theo dõi và giám sát xuyên suốt hành trình bay. Tên lửa Agni-V lần đầu tiên được thử vào năm 2012.
Với Agni-V, Ấn Độ đã nằm trong nhóm các quốc gia sở hữu ICBM có tầm bắn 5.000 - 5.500km, trong đó có Mỹ, Nga.
Agni-V là loại tên lửa có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong dòng tên lửa Agni do Ấn Độ nghiên cứu và sản xuất. Một trong những ưu điểm lớn nhất của dòng tên lửa Agni là đều sử dụng nhiên liệu rắn, qua đó giúp giảm tối đa thời gian phóng.
Với Agni-V, Ấn Độ đã nằm trong nhóm các quốc gia sở hữu ICBM có tầm bắn 5.000 - 5.500km, trong đó có Mỹ, Nga.
Agni-V là loại tên lửa có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong dòng tên lửa Agni do Ấn Độ nghiên cứu và sản xuất. Một trong những ưu điểm lớn nhất của dòng tên lửa Agni là đều sử dụng nhiên liệu rắn, qua đó giúp giảm tối đa thời gian phóng.
Các tin, bài viết khác
-
Các nước phương Tây phong tỏa 330 tỷ USD tài sản của Nga
-
Phát hiện sóng vô tuyến bí ẩn từ một điểm lạ lùng của vũ trụ
-
Cướp ngân hàng táo tợn ở Canada
-
Giấc mơ xa vời
-
Ô nhiễm dẫn tới 10% ca tử vong vì ung thư tại châu Âu
-
Phát hiện sóng vô tuyến bí ẩn
-
Iran xin gia nhập nhóm BRICS
-
Algeria phát hiện mỏ khí đốt lớn
-
Ít nhất 46 người nhập cư thiệt mạng trong xe đầu kéo tại Mỹ
-
Doanh nghiệp Nga chuyển hướng sang UAE