Vụ “Buôn bán quân trang, quân dụng tại chợ Dân Sinh” - Các cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý

(SGGP).- Chiều 3-7, Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) cho biết vẫn chưa ra quyết định xử phạt do chưa hoàn tất hồ sơ đối với vụ việc tàng trữ, kinh doanh trái phép quân trang, quân dụng của một số tiểu thương chợ Dân Sinh (theo phát hiện của PV Báo SGGP ngày 2-7).

Được biết, công an phường đã có báo cáo và đề xuất với cấp trên biện pháp xử lý, xử phạt đối với các trường hợp này. Theo đó, có thể xử phạt người vi phạm căn cứ theo Nghị định 06/2008/NĐ-CP về “buôn bán mặt hàng không đúng đăng ký kinh doanh” với mức phạt từ 500 ngàn đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng sẽ áp dụng Điều 2, khoản 4, Nghị định 150/2005/NĐ-CP để xử lý hành vi “Mua bán vận chuyển vũ khí thô sơ - công cụ hỗ trợ” với mức phạt 2 - 5 triệu đồng.

Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM cho biết: Hiện vụ việc đang được Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 phối hợp với ngành công an làm rõ.

Q.Lâm - M.Anh

- Thông tin liên quan: Phá vụ bán quân trang, quân dụng tại chợ Dân Sinh

Tin cùng chuyên mục