Đề nghị truy tố vụ Hào Anh bị hành hạ

(SGGP).- Lúc 13 giờ 30 chiều 12-5, Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau đã ký chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Hành hạ người khác và cố ý gây thương tích” xảy ra tại ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi và đề nghị truy tố 2 bị can: Huỳnh Thanh Giang (SN 1974) và Mã Ngọc Thơm (SN 1977) về tội: Hành hạ người khác (được quy định tại khoản 2, Điều 110 BLHS) và Cố ý gây thương tích (được quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS). Hai bị can Lâm Lý Quỳnh và Lưu Văn Khánh (2 người làm công tại trại tôm Minh Đức) cũng bị Cơ quan điều tra huyện Đầm Dơi đề nghị VKSND huyện Đầm Dơi truy tố tội danh Hành hạ người khác.

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Hà, về vụ án Nguyễn Hoàng Anh (tự Nguyễn Hào Anh) bị hành hạ, Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo khẩn trương đưa vụ án ra xét xử lưu động để răn đe và qua đó tuyên truyền rộng, sâu về ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân và cán bộ cơ sở.

P.Thục – Đ.Tuyển

Thông tin liên quan

- Vết hằn không phai

- Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man: Khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xét xử lưu động

- Vụ em Hào Anh bị hành hạ dã man - Có thể được giải cứu sớm hơn?

- Vụ bé trai bị hành hạ dã man ở Cà Mau: Hào Anh bị thương 66,83%

- Cà Mau: Khởi tố vợ chồng “hành hạ người khác”

- Vụ hành hạ dã man bé trai 14 tuổi tại Cà Mau: Dân phẫn nộ đòi dỡ nhà kẻ thủ ác

- Mẹ con cháu Hào Anh phải được chính quyền bảo vệ

- Cà Mau: Xử lý nghiêm kẻ hành hạ trẻ vị thành niên

Tin cùng chuyên mục