Lâm Đồng: Truy quét, bắt giữ 8 lâm tặc, 30 xe gắn máy

(SGGPO).- Chiều 22-9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 100 cán bộ kiểm lâm tổ chức đợt kiểm tra, truy quét hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực thuỷ điện Đạm B’ri, vùng giáp ranh hai huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai.
Lâm Đồng: Truy quét, bắt giữ 8 lâm tặc, 30 xe gắn máy

(SGGPO).- Chiều 22-9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 100 cán bộ kiểm lâm tổ chức đợt kiểm tra, truy quét hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực thuỷ điện Đạm B’ri, vùng giáp ranh hai huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai.
 
Đây là một điểm nóng về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép của tỉnh Lâm Đồng. Có thời điểm, hơn 100 lâm tặc (chủ yếu là người dân địa phương) công khai dùng cưa máy để cưa xe gỗ. Khi bị phát hiện và truy bắt, bọn chúng dùng hung khí chống trả quyết liệt để tẩu tán phương tiện và người vi phạm.

Vào thời điểm đoàn kiểm tra xuất hiện tại tiểu khu 558, 559 (địa phận Ban quản lý rừng Nam Oai) có đến hàng chục đối tượng đang dùng cưa máy khai thác gỗ. Phát hiện có đông kiểm lâm trang bị dụng cụ hỗ trợ, bọn lâm tặc đã tháo chạy vào rừng sâu. Một số quay ra đường mòn lấy xe gắn máy hòng tẩu thoát.
 
Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ bao vây, truy bắt và phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, lực lượng kiểm lâm đã bắt được 8 đối tượng, thu giữ 30 xe gắn máy, một xe ô tô cải tiến, một cưa máy và 3,6 m³ gỗ.
 

Cán bộ kiểm lâm thu giữ tang vật.

Cán bộ kiểm lâm thu giữ tang vật.

Hiện toàn bộ phương tiện, tang vật đang được tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Tin,ảnh: Nam Viên

Tin cùng chuyên mục