Phá 2 đường dây buôn bán ma túy lớn

Trưa 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Cục C47-Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục thực huyện chuyên án 838H, bắt thêm 40 bánh heroin cùng một số đối tượng liên quan tại địa bàn huyện miền núi Quế Phong.

(SGGP).- Trưa 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Cục C47-Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục thực huyện chuyên án 838H, bắt thêm 40 bánh heroin cùng một số đối tượng liên quan tại địa bàn huyện miền núi Quế Phong.

Trước đó, vào hồi 11 giờ 30 ngày 31-7, tại khu vực ga Vinh, các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại TP Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Khám xét 2 đối tượng này lực lượng công an thu giữ 30 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan. Qua khai thác, các trinh sát đã bắt thêm Nguyễn Thị Thu (SN 1980) và Nguyễn Thị Châu (SN 1968, cùng trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An), Trương Thị Huệ (SN 1975, trú tại TP Vinh).

Ngày 24-7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Bộ chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đã làm việc, hai bên đã nhất trí thực hiện đấu tranh chuyên án 068LV. Ngày 26-7-2012, lực lượng đánh án của ta và Lào đã vào địa bàn xã Nà Bủng triển khai theo kế hoạch.

Sau 4 ngày mật phục, hồi 10 giờ ngày 30-7, tại khu vực biên giới mốc 53, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Nà Bủng, Đồn Biên phòng Nà Hỳ và lực lượng An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đã bắt quả tang 5 đối tượng gồm: To Lo, sinh năm 1975; Chu Chơ, sinh năm 1974; A Chá, sinh năm 1981; Xu Ơ, sinh năm 1981; Ki Xa, sinh năm 1988, cùng trú tại bản Noong Lôm, huyện Mường Mày, tỉnh  Phông Sa Lỳ. Tang vật thu giữ 32kg thuốc phiện.

D.Cường - A.Minh

Tin cùng chuyên mục