An Giang: Bắt giữ xe tải chở đường không rõ nguồn gốc

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang, ngày 22-3, đơn vị này đã tạm giữ ô tô tải 67L-1985 chở đường tinh luyện, chạy từ cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) về hướng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

(SGGP).- Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang, ngày 22-3, đơn vị này đã tạm giữ ô tô tải 67L-1985 chở đường tinh luyện, chạy từ cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) về hướng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Chiếc xe chở đường này lấy hàng từ kho của ông Vi Hoàng Minh con trai một ông trùm buôn đường ở biên giới Tây Nam. Trước đó, Phòng PC46 Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ 10 xe tải đang chở đầy đường “không rõ nguồn gốc” của cha con chủ hàng trên. Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Bước đầu phát hiện lỗi của đoàn xe này là chở quá tải, nhãn mác hàng hóa không khớp với hóa đơn nên công an tạm giữ để xác minh, làm rõ.

KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục