Vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Tìm thấy con dao dùng gây án

Tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm, ngày 18-8, lực lượng công an đã tìm thấy con dao nghi phạm Đặng Văn Hùng dùng để sát hại 4 người trong một gia đình ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

(SGGP).- Tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm, ngày 18-8, lực lượng công an đã tìm thấy con dao nghi phạm Đặng Văn Hùng dùng để sát hại 4 người trong một gia đình ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hung khí được nghi phạm Đặng Văn Hùng vứt tại khu vực đỉnh Thác Trược, cách hiện trường gây án hơn 3km. Nguyễn Thị Hán (hay còn gọi là Hương), người bị nghi phạm Hùng ép buộc phải bỏ trốn cùng và anh Nguyễn Văn Sáng (anh trai Hán) đã hỗ trợ các lực lượng công an tham gia tìm kiếm con dao này trên đường Hùng và Hán đã từng trốn chạy. Trước đó, ngày 16-8, cơ quan công an đã tìm thấy một trong 2 khẩu súng tự chế mà Đặng Văn Hùng mang theo khi bỏ trốn cách hiện trường vụ án khoảng 1km.

HÀM YÊN

Tin cùng chuyên mục