Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay 19-6, trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), làm ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương.
Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng

(SGGPO).- Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay 19-6, trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), làm ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương.

Đến tối 19-6, thi thể 6 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Prenn (TP Đà Lạt) đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự, còn một trường hợp đang chờ người nhà và dự kiến cũng sẽ đưa về trong đêm. Những người bị thương cũng đã xin chuyển viện về địa phương tiếp tục điều trị, chỉ còn bệnh nhân Trần Ngọc Quang (tài xế xe Lê Mỹ) đang điều trị trong tình trạng nguy kịch.
 
Tối cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tiếp đó, ông Hùng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong vụ tai nạn tại đèo Prenn

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra ở đèo Prenn, làm 7 người chết và nhiều người bị thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn để hạn chế thiệt hại về người ở mức thấp nhất.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp đến hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. Đồng thời, tiếp tục xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất.

Bên cạnh đó cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch và Công ty Du lịch Lê Mỹ, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

BÍCH QUYÊN

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể hành khách bị nạn trên xe Thanh Lịch, đi từ Phan Thiết  ra ngoài. Ảnh: Nam Viên

14 giờ 30, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định xe 60B-029.68 bị mất thắng.

Theo đó, thời điểm trên, anh Phan Trọng Tâm (công nhân cầu đường, đang làm công tác điều tiết giao thông để thi công đường), dùng cờ ra tín hiệu cho xe 60B-029.68 dừng lại để xe 86B-007.25 qua trước. Nhưng xe 60B-029.68 mất thắng, lao vào anh Tâm khiến nạn nhân tử vong, sau đó tông vào hông xe 86B-007.25.

 Danh sách 7 người tử vong

1.- Lê Uyên Quỳnh, sinh năm 1979, quê Bình Thuận

2.- Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1979, quê Bình Thuận

3.- Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1979, quê Bình Thuận

4- Phạm Nguyễn Trung Phong, sinh năm 1994, quê Bình Thuận

5.- Hoàng Lê Linh Nhi, sinh năm 2007, quê Bình Thuận

6.- Phan Trọng Tâm, sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh (công nhân cầu đường)

7.- Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh năm 1993, quê Đà Lạt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương; đồng thời có cuộc hội ý nhanh để chỉ đạo công tác cấp cứu các bệnh nhân.

Ông Đoàn Văn Việt cho biết, trước mắt, tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng; người bị thương 3 triệu đồng. Tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa các nạn nhân bị thương; chỉ đạo các sở ngành liên quan lo công tác hậu cần, nơi ăn ở cho gia đình các nạn nhân; sau khi khám nghiệm xong tử thi, tỉnh sẽ bố trí xe đưa các nạn nhân tử vong về nhà để lo hậu sự.

 

Chiếc xe khách bị biến dạng sau khi tông xe du lịch, lật nghiêng, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Nam Viên

Đến 13 giờ 10, thông tin chính xác từ cơ quan chức năng và bệnh viện cho biết, có 7 người tử vong, gồm 1 công nhân đang thi công ở công trường sửa đường và 6 hành khách. Hiện tài xế xe du lịch 60B - 029.68 bị chấn thương sọ não, đang nguy kịch.

Đến 12 giờ 50, đèo Prenn vẫn bị phong toả để thực hiện công tác cứu hộ và khám nghiệm hiện trường.

12 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã đưa xe 86B - 007.25 khỏi hiện trường và vẫn tiếp tục phong toả đèo Prenn để cứu hộ xe 60B - 029.68.

Ngay khi xảy ra tai nạn, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, khắc phục sự cố.

 Danh sách nạn nhân bị thương, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

1.- Trần Ngọc Quang (tài xế xe 60B - 029.68), sinh năm 1979, chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

2.- Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

3.- Mai Huỳnh Anh, sinh năm 2008, chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

4.- Mai Chiến Sáng, sinh năm 1983, bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

5.- Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1955, bị xây xát đùi, đã xuất viện

6.- Trần Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1989, bị sang chấn đầu, đã xuất viện

7.- Mai Tuấn Kiệt, sinh năm 2012

8.- Lê Thị Kiều Nương, sinh năm 1988, bị đa chấn thương nhẹ, đã xuất viện

9.-  Huỳnh Thị Như Ý, sinh năm 2011, bị chấn thương đầu, đã xuất viện

10.- Hồ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

11.- Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1991, bị xây xát, đã xuất viện

12.- Mai Kim Ngân, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

13.-  Lê Thị Chinh, sinh năm 1945, bị thương ở đùi, đã xuất viện

14.- Hồ Trung Tín, sinh năm 2005, chấn thương đầu, hiện đã xuất viện

15.- Ngô Thị Phương, SN 1964, chấn thương lưng

16.- Đặng Minh Mẫn, SN 2008, chấn thương bàn chân

Ngoài ra, có 15 người chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe du lịch Lê Mỹ loại 50 chỗ ngồi BKS 60B - 029.68 từ TP Đà Lạt đổ đèo Prenn về hướng TPHCM. Khi đổ gần hết đèo thì bất ngờ tông vào người hướng dẫn giao thông (tại đoạn đường đang thi công), khiến người này tử vong.

Xe tiếp tục tông vào xe khách Thanh Lịch, BKS 86B - 007.25 từ Phan Thiết đi Đà Lạt lưu thông ngược chiều, sau đó lật nghiêng bên lề đường.

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 3

Chiếc xe du lịch lật nghiêng sau vụ tai nạn. Ảnh: Nam Viên

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 4

Số người chết trong vụ tai nạn chủ yếu ở xe khách Thanh Lịch, đi từ Phan Thiết lên Đà Lạt .Ảnh: Nam Viên

Cú tông mạnh khiến ít nhất 6 người chủ yếu đi trên xe khách Thanh Lịch 86B - 007.25 chết và hàng chục người bị thương phải chuyển đi cấp cứu.

Đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công mặt đường và cống thoát nước.

Công an Đà Lạt đã phong tỏa đèo Prenn để thực hiện cứu hộ.

Đến 11 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang điều động xe cứu thương đưa người đi bệnh viện và đưa thi thể các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 5

Cơ quan chức năng đưa xe tai nạn ra khỏi hiện trường để đảm bảo lưu thông. Ảnh: Nam Viên

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 6

Ảnh: Nam Viên

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 7

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nam Viên

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 8

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam Viên

Tai nạn ở đèo Prenn: Xe du lịch mất thắng ảnh 9

Đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công mặt đường và cống thoát nước. Ảnh: Nam Viên

Nam Viên

Tin cùng chuyên mục