
Trong số các chính trị gia của Anh, người được cho là đa tài nhất chính là Thủ tướng Edward Heath (lãnh đạo nước Anh trong giai đoạn 1970-1974). Là một chính trị gia chuyên nghiệp từ rất sớm nhưng Heath vẫn có thời gian để thể hiện nhiều sở thích đặc biệt và xuất sắc của mình.
- Thủ tướng với tài điều khiển dàn nhạc

Năm 1969, Thủ tướng Edward Heath sắm chiếc thuyền buồm đầu tiên và ngay trong năm đó đã giành được thắng lợi đầu tiên tại một giải đua thuyền ở Australia. Năm 1971, tức là khi vẫn trên cương vị thủ tướng Anh, Heath là đội trưởng của một đội thuyền buồm của Anh giành được chiếc “Cúp đô đốc”, một giải vô địch thế giới không chính thức về đua thuyền buồm.
Không chỉ có thể thao và chính trị, Heath còn đạt được không ít thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Ngay từ khi còn trẻ cho tới những năm cuối đời, Heath luôn là người chỉ huy các dàn nhạc trong dịp Giáng sinh tại thành phố quê hương Broadstars của mình. Không chỉ có thế, khi còn lãnh đạo chính phủ vào năm 1971, Heath còn có vinh dự điều khiển dàn nhạc giao hưởng London tại buổi hòa nhạc Royal Festival Hall. Sau khi từ chức, ông còn tiếp tục làm nhạc trưởng của dàn nhạc hoàng gia Liverpool, cùng nhiều dàn nhạc khác tại Đức và Mỹ. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Heath đã kịp phát hành một vài đĩa nhạc. “Trong một dàn nhạc, ít nhất là tất cả mọi người đều cố gắng cùng nhau làm việc” - Edward Heath đã từng trả lời như vậy khi được hỏi về sự khác biệt giữa âm nhạc và chính trị.
Sau người đàn bà thép Margaret Thatcher - được coi là quá chú trọng vào công việc mà không dành thời gian cho bất cứ sở thích gì - người kế nhiệm John Major lại rất say mê thể thao. “Người bạn đồng hành của tôi trong cuộc sống, luôn đem lại cho tôi một loạt những cảm giác lẫn lộn như sự quyến rũ, khâm phục, động viên và an ủi” - Major đã mô tả như vậy về tình yêu đối với môn cricket của mình. Major đã chơi môn này ngay từ trường phổ thông và đã mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hậu quả của một vụ tai nạn xe hơi từ lúc còn thanh niên đã khiến Major phải rời bỏ thể thao. Nhưng kể từ đó, thủ tướng Anh hầu như không bỏ qua bất cứ chương trình tường thuật các trận đấu cricket nào. Thậm chí, một cuốn sách được ông viết về môn cricket còn được Hiệp hội cricket của Anh thừa nhận là cuốn sách tiêu biểu của năm 2007.
Cựu Thủ tướng Tony Blair ngay từ trẻ đã từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ nhạc rock, đồng thời từng chơi guitar trong nhóm nhạc Ugly Rumours thời sinh viên. Danh sách những sở thích của đương kim Thủ tướng Gordon Brown cũng khá phong phú: Bóng đá, tennis và điện ảnh. Ngoài việc theo dõi các trận đấu bóng đá và tennis, ông Brown những khi rảnh thỉnh thoảng vẫn trực tiếp ra sân thi đấu.
- Sở thích của các thành viên Hoàng gia Anh
Một sở thích khá đặc biệt của người thừa kế hàng đầu trong Hoàng gia Anh hiện nay - Thái tử Charles - lại chính là việc trồng trọt. Thái tử yêu quý những cây trồng trong vườn của mình tới nỗi, có lần đã từng thừa nhận, ông thường xuyên trò chuyện với chúng! Charles đã quyết định phải dùng công việc làm vườn của mình để chứng minh, việc trồng rau quả bằng các sản phẩm thuần hữu cơ - tức không sử dụng phân bón hóa học cũng như biến đổi gien - là một việc có lợi lâu dài về kinh tế. Với mục đích này, Thái tử Charles vào năm 1992 đã tạo ra một nhãn hiệu thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp của riêng mình gọi là Duchy Originals. Hiện tại, Duchy Originals đã trở thành nhãn hiệu của hơn 200 hàng hóa có nguồn gốc hữu cơ khác nhau, từ các loại thực phẩm cho tới đồ gỗ. Tổng lợi nhuận từ những sản phẩm này đã lên tới cả 6 triệu bảng, tất cả đều được chuyển vào quỹ từ thiện do chính thái tử điều hành.
Say mê với chuyện trồng vườn, Thái tử Charles cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tháng 12-2006, ông đã tuyên bố công khai về các kế hoạch nhằm giảm bớt những tổn hại mà con người gây ra đối với môi trường sinh thái. Cũng vì lý do này, Charles đã từ chối đi máy bay riêng và khi cần chỉ đi lại trên những chuyến bay thương mại thông thường. Còn phải kể tới một vài sở thích đáng chú ý nữa của Thái tử Charles là vẽ tranh và âm nhạc. Ông đã từng tổ chức triển lãm khá thành công những bức tranh vẽ bằng thuốc nước của mình và đã bán được không ít tác phẩm. Về âm nhạc, Charles đặc biệt hâm mộ ca sĩ đồng thời là nhạc sĩ Leonard Cohen người Canada. Thái từ còn có thú vui sưu tập những chiếc xe hơi Aston Martin của Anh.
Nếu xét về hoạt động thể thao, thì Công chúa Anna - con gái của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị - được xếp vào loại đầu bảng trong hoàng gia. Ngay từ hồi còn trẻ, Anna đã say mê môn thể thao cưỡi ngựa quý tộc. Năm 1971, khi mới 21 tuổi, Anna đã giành thắng lợi trong Giải vô địch châu Âu về cưỡi ngựa 3 môn phối hợp (tập ngựa, chạy và vượt vật cản) và được hãng tin BBC thừa nhận là nữ vận động viên của năm. Năm 1975, cũng trong giải đấu này, Công chúa Anna giành được huy chương bạc. Chỉ một năm sau, bà có mặt trong đội tuyển Olympic của Anh tham dự thế vận hội Montreal - cho tới giờ vẫn là trường hợp duy nhất trong Hoàng gia Anh. Cần biết là cô con gái Zara Philips đã phần nào nối tiếp truyền thống của bà khi vào năm 2005 cũng giành được giải vô địch châu Âu về cưỡi ngựa 3 môn phối hợp.
LINH NGA (tổng hợp)
Thông tin liên quan |
Bài 1: Thể thao - đam mê của các tổng thống Mỹ |