Bảo tàng Thế giới Cà phê triển lãm “Tìm về lối sống tỉnh thức - Kể chuyện mặc tỉnh thức”

Nhằm giúp cộng đồng có thể thực hành lối sống tỉnh thức, Trung Nguyên Legend tiếp tục giới thiệu triển lãm “Tìm về lối sống tỉnh thức – Kể chuyện mặc tỉnh thức” tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ giữa tháng 11-2022 đến tháng 1-2023.
Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức Triển lãm “Tìm về lối sống tỉnh thức – Kể chuyện mặc tỉnh thức” từ ngày 14-11-2022 đến tháng 1-2023
Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức Triển lãm “Tìm về lối sống tỉnh thức – Kể chuyện mặc tỉnh thức” từ ngày 14-11-2022 đến tháng 1-2023

Triển lãm thu hút nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ đương đại trong và ngoài nước tham gia với những bộ sưu tập đặc sắc. 

Khi tham quan triển lãm, ngoài việc được trải nghiệm các bộ sưu tập của các nghệ sĩ, nhà thiết kế, khách tham quan còn được tìm hiểu, trải nghiệm về “mặc tỉnh thức” trong việc tôn vinh tinh hoa văn hóa bản địa, tối ưu, tối giản và hài hòa với môi trường tự nhiên, góp phần tạo lập lối sống của con người trong tiến trình phát triển chung về văn hóa, xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại triển lãm còn có nhiều hoạt động như: trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa Ikebana, gói bánh chưng xanh, Lễ dựng nêu đón Tết, hội thi ủ rượu cần và Tết trồng cây thường niên… 

Nhiều năm qua, Trung Nguyên Legend khởi xướng, lan tỏa về lối sống tỉnh thức tập trung vào làm giàu Thân – Tâm – Trí của con người, góp phần tạo dựng cộng đồng theo lối sống văn minh, bản sắc và nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều chuyên gia, giới học giả, trí thức. 


Triển lãm chuyên đề “Tìm về lối sống tỉnh thức – Kể chuyện mặc tỉnh thức” là một trong chuỗi hoạt động để kỷ niệm 4 năm Bảo tàng Thế giới Cà phê chính thức hoạt động, đem đến những trải nghiệm Sống - Mở - Tương tác cho cộng đồng yêu và đam mê cà phê trên thế giới.

Có thể nói, những chương trình triển lãm chuyên đề cùng các hoạt động quảng bá văn hóa bản địa của Bảo tàng Thế giới Cà phê thời gian qua góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu, định vị TP Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”, Đắk Lắk trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Tin cùng chuyên mục