Bình Dương: Nhiều công ty dược kiện đòi hàng trăm tỷ đồng tiền thiết bị chống dịch

Một số doanh nghiệp y tế đã gửi văn bản kêu cứu và thậm chí kiện ra tòa trước thực trạng chính quyền địa phương chậm thanh toán tiền mua sắm thiết bị chống dịch. Cụ thể, Công ty Sức khỏe CKV đã khởi kiện UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đòi số tiền 74,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 5,3 tỷ đồng; Công ty NHV kiện đòi 55 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 4 tỷ đồng…
Một số doanh nghiệp y tế đã gửi văn bản kêu cứu và thậm chí kiện ra tòa
Một số doanh nghiệp y tế đã gửi văn bản kêu cứu và thậm chí kiện ra tòa

Trước thông tin buổi thảo luận kỳ họp Quốc hội chiều 7-1 đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 giúp ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau dịch. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến về chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng chống dịch. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chậm thanh toán cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thế nhưng, thực tế một số doanh nghiệp y tế đã gửi văn bản kêu cứu và thậm chí kiện ra tòa trước thực trạng chính quyền địa phương chậm thanh toán tiền mua sắm thiết bị chống dịch, như Công ty C.K.V. đã khởi kiện UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đòi số tiền 74,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 5,3 tỷ đồng và Công ty N.H.V. kiện đòi 55 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 4 tỷ đồng…

Tại phiên hòa giải ở tòa, Trung Tâm Y tế Thuận An cho biết, số tiền trên doanh nghiệp đã lập quyết toán xong, tuy nhiên, Trung tâm Y tế đã nhiều lần trình duyệt kinh phí nhưng UBND các cấp vẫn chưa cấp kinh phí thanh toán.

Đại diện các doanh nghiệp cho rằng, các thiết bị này không liên quan đến Công ty Việt Á, thậm chí một số tỉnh khác, doanh nghiệp bán thiết bị Công ty Việt Á nhưng không có tiêu cực cũng đã được thanh toán, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Bình Dương không thanh toán cho doanh nghiệp.

Thư ngỏ kêu gọi chung tay chống dịch và thư cảm ơn

Thư ngỏ kêu gọi chung tay chống dịch và thư cảm ơn

“Trong tâm điểm dịch, các cơ quan nhà nước Bình Dương đã gửi thư ngỏ kêu gọi chúng tôi chung tay chống dịch, chúng tôi đã không tiếc nhân lực, vật lực ủng hộ thiết bị, tiền mặt hàng tỷ đồng, được các cơ quan gửi thư cảm ơn. Vậy mà đến khi mua sắm thiết bị thì không thanh toán đúng hạn, khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn, nợ nần chồng chất, bị các đối tác cung cấp thiết bị gửi đơn khởi kiện đòi nợ khắp nơi…”, đại diện một doanh nghiệp khởi kiện Trung tâm Y tế Thuận An nói.

Như vậy, trước thông tin đại biểu Quốc hội đề xuất xử lý người đứng đầu chậm thanh toán chi phí dịch bệnh thì số tiền án phí, lãi phát sinh ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Được biết, riêng TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện đang nợ gần 200 tỷ đồng nợ quá hạn gần 1 năm, nếu tính án phí và lãi suất chậm trả đã lên vài chục tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục