Các chợ đầu mối siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm

Để góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến, các chợ đầu mối tại TPHCM đang phối hợp cùng cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các sản phẩm tươi sống.

Cụ thể, 2 chợ đầu mối là chợ nông sản thực phẩm Hóc Môn và chợ nông sản Thủ Đức đều khẳng định đã và đang kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa chặt chẽ. Đối với hàng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ sẽ không được đưa vào kinh doanh trong chợ.

Đặc biệt, qua các đợt tuyên truyền, giáo dục, trao đổi một số kiến thức cũng như các quy định xử phạt của nhà nước có liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, đến nay, các thương nhân ở 2 chợ đầu mối này đã ký cam kết không sử dụng hóa chất, chất phụ gia, chất tẩy trắng, chất bảo quản độc hại gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Tin cùng chuyên mục