* Xuất khẩu hàng công nghiệp chủ lực tiếp tục nâng cao
Bộ Thương mại vừa cho biết: kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đã nhích hơn một chút so với tháng trước với 4,25 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của 7 tháng lên xấp xỉ 26,8 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật trong 7 tháng qua là xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực đã chững lại một cách bất ngờ, trừ cà phê (tăng trên 100% về giá trị xuất khẩu) và lạc nhân (tăng xấp xỉ 67%), các mặt hàng khác đều có mức tăng trưởng thấp hoặc sụt giảm. Cụ thể là mặt hàng gạo, trong 7 tháng qua, lượng gạo xuất khẩu đạt trên 2,8 triệu tấn, trị giá 904 triệu USD, giảm 15% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân sụt giảm là do các doanh nghiệp thực hiện theo đúng tiến độ dự kiến từ đầu năm nhằm đảm bảo ổn định an ninh lương thực. Vì thế mặc dù giá gạo xuất khẩu bình quân tăng 39 USD/tấn so cùng kỳ, nhưng tổng giá trị kim ngạch vẫn giảm. Khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su cũng chững lại bằng tương đương cùng kỳ năm 2006 với 659 triệu USD…
Tuy nhiên, xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chủ lực trong 7 tháng đã tiếp tục giữ mức tăng trưởng từ 20% trở lên như dệt may: đạt 4,24 tỷ USD, tăng 28,6%; hàng điện tử và linh kiện máy tính cũng chính thức được xếp vào “câu lạc bộ 1 tỷ USD” với giá trị xuất khẩu 7 tháng đạt trên 1 tỷ USD, tăng 24,6%; dây điện và cáp điện: đạt 548 tỷ USD, tăng gần 48%...
V.L.