Cầm kiếm "nói chuyện" sau va chạm giao thông, tài xế xe khách bị CSGT mời làm việc

Ngày 14-11, Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã mời hai tài xế xe khách có liên quan đến vụ va chạm trên cao tốc đến cơ quan để làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tài xế xe khách, người được cho là xách kiếm (giống kiếm Nhật) khai tên Nguyễn Văn Hợi ( 39 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tài xế xe khách, người được cho là xách kiếm (giống như kiếm Nhật) khai tên Nguyễn Văn Hợi ( 39 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do va chạm giao thông. Tài xế Hợi khai thanh kiếm anh cầm trên tay không phải kiếm Nhật mà là loại kiếm bằng gỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 10-11, anh Trần Hồ Kiệt (32 tuổi, ngụ TPHCM) chở 2 du khách nước ngoài điều khiển ôtô 7 chỗ BKS 51G - 554.52 lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ Tiền Giang đi TPHCM. Khi đến đoạn thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An thì bị xe khách 29 chỗ BKS 63B - 011.62 (thuộc nhà xe Duy Quý, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) do tài xế Nguyễn Văn Hợi (39 tuổi, ngụ thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang) cầm lái va chạm.

Sau đó tài xế xe khách 29 chỗ chạy vượt lên trên chặn đầu xe của anh Kiệt lại rồi lấy trong xe ra một thanh kim loại giống kiếm Nhật bước tới dùng tay đập cửa kính và có hành vi đe dọa anh Kiệt. Anh Kiệt cố thủ trong xe được một lúc thì tài xế xe khách 29 chỗ lên xe bỏ đi.

>> Clip tài xế cầm hung khí đe dọa

Theo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7, sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã mời cả hai tài xế Hợi và Kiệt đến cơ quan làm việc. Đồng thời, đã lập biên bản tài xế Hợi về hành vi dừng xe sai quy định mà không báo hiệu cho các phương tiện khác trên đường cao tốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục