Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên vào lớp 10

Cô Nguyễn Thị Anh (Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THCS An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết: Nội dung kiến thức nằm trong chương trình lớp 9, phù hợp với học sinh.
Giám thị kiểm tra giấy báo dự thi trước khi vào phòng thi. Ảnh: PHAN HUY
Giám thị kiểm tra giấy báo dự thi trước khi vào phòng thi. Ảnh: PHAN HUY
Ngày 7-6, hơn 14.000 thí sinh trên địa bàn TP Cần Thơ bước vào Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Buổi sáng, các thí sinh đã dự thi môn thi đầu tiên là môn Toán. Đa số các em có tinh thần lạc quan, tự tin sau khi hoàn thành xong phần thi của mình.

Thí sinh Phan Lê Thảo Nhi (học sinh lớp 9, Trường THCS Bình Thủy) vui vẻ nói: “Trước kỳ thi, thầy cô ôn bài rất kỹ nên em rất tự tin cho môn thi Toán, em tin mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay”.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Gia Bảo, học sinh của Trường THCS An Thới (quận Bình Thuỷ) cho biết, em cảm thấy đề bài vừa sức, đa phần đều được ôn ở trường, và em tự tin đạt trên 7 điểm.

Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên vào lớp 10 ảnh 1 Thí sinh dự thi cảm thấy tự tin sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: PHAN HUY
Phần thi ngoại ngữ kết thúc vào chiều cùng ngày, trời mưa lớn, nhiều phụ huynh đội mưa chờ con. Tại điểm thi trường THPT Lý Tự Trọng, em Tường Vy nói: “Phần thi ngoại ngữ không quá khó, tuy nhiên, có khoảng 10 câu hỏi là kiến thức trong học kỳ 1, dù vậy thì em vẫn hoàn thành tốt bài thi của mình”. 
Cô Nguyễn Thị Anh (Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THCS An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết: Nội dung kiến thức nằm trong chương trình lớp 9, phù hợp với học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, ngày thi thứ nhất Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Môn thi Toán, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,11% (vắng 126); môn thi Ngoại ngữ thí sinh dự thi đạt 99,07% (vắng 131). Hội đồng coi thi đã thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kỳ thi THPT năm học 2022-2023, TP Cần Thớ có 28 hội đồng coi thi, với hơn 14.000 thi sinh, với 616 phòng thi. Ngành giáo dục huy động 1.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng thi.

Tin cùng chuyên mục