Công nghệ mới giúp tay giả có cảm giác

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern vừa phát triển công nghệ thực tế ảo mới giúp các cánh tay giả có cảm giác. 
Công nghệ mới giúp tay giả có cảm giác

Theo đó, công nghệ mới kết hợp 32 bộ dẫn động lập trình riêng lẻ - thiết bị phát ra những xung điện hoặc rung động, được gắn vào một vật liệu mềm dẻo làm từ silicon để dán lên da.

Mỗi bộ dẫn động có kích thước như đồng xu, được điều khiển bằng một màn hình cảm ứng không dây giống như trong điện thoại hoặc máy tính bảng.

Chúng sẽ rung lên để tạo cảm nhận về xúc giác giúp người dùng có thể kiểm soát sức ép và loại cảm giác. Hệ thống này là thiết bị kết nối không dây và không cần năng lượng pin.

Tin cùng chuyên mục