"Đê biển Hiệp Thạnh không chỉ là công trình thế kỷ chăm lo đời sống an sinh cho cư dân địa phương thích ứng với biển đổi khí hậu mà còn là niềm tin, niềm hy vọng mở ra triển vọng phát triển kinh tế thủy sản bền vững gắn với củng cố an ninh quốc phòng vùng biển trong tương lai” - ông Lê Văn Nhớ, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh phấn chấn nhận định như vậy.
Đê biển Hiệp Thạnh
Xã Hiệp Thạnh có diện tích tự nhiên 2.176ha, trong đó 1.704ha nuôi trồng thủy sản, hơn 94,5ha đất rừng, 195ha đất nông nghiệp… và phát triển mạnh nghề nuôi tôm sú, nghêu. Những năm qua do tác động của triều cường, sóng biển, hơn 120ha đất ở, đất sản xuất của người dân bị nước biển cuốn trôi. Sau nhiều thập niên “gồng mình” chống chọi với thiên tai, người dân xã Hiệp Thạnh đuối sức trước sự tàn phá dữ dội khi nước biển dâng.
Để đảm bảo cuộc sống cho hàng ngàn cư dân ven biển Hiệp Thạnh, Long Hữu, huyện Duyên Hải, đầu năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại ấp Bào, xã Hiệp Thạnh với chiều dài 615m, kinh phí đầu tư 18 tỷ đồng. Sau 16 tháng thi công, ngày 30-6-2010 công trình đê biển lớn nhất Trà Vinh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thỏa lòng mong đợi của người dân.
So với cách đây 5 năm, biển đã lấn sâu vào đất liền từ 500 - 800m. Tuyến đê vừa hoàn thành là nơi chịu tác động lớn nhất của sóng biển mà địa phương nhiều năm qua đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, gia cố nhưng vẫn không “cản” được cơn thịnh nộ của sóng biển. Đứng từ ngoài biển nhìn vào, tuyến đê rất đẹp, vững chãi và kiên cố. Ông Nguyễn Văn Phát, một cư dân sống lâu năm ở đây mừng vui: “Công trình đê biển này đối với dân nơi đây là công trình thế kỷ. Nếu không có tuyến đê này, không bao lâu nữa, ấp Bào sẽ bị sóng biển “bào” mất dấu. Giờ thì hết lo rồi, người dân an tâm nuôi tôm, trồng lúa, trồng màu để thoát nghèo”.
Trước thực trạng xâm thực của biển kéo dài, tác động biến đổi khí hậu ngày một gay gắt, sau công trình đê biển dài 615m khu vực ấp Bào hoàn thành, Chính phủ và UBND tỉnh vừa chấp thuận cho phép kéo dài kè bờ biển tại ấp Bào thêm 700m, kinh phí 24 tỷ đồng. Sau công trình này, tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục thi công các công trình trọng điểm thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh.
ĐÌNH CẢNH