
9 giờ sáng qua, 2-8, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội bất ngờ ập đến công trình Tòa nhà Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo VINAPLAST ở 39 Ngô Quyền, Hà Nội, bắt quả tang một vụ “rút ruột” nghiêm trọng đang diễn ra tại đây.

Hiện trường công trình bị “rút ruột”. Ảnh: N.Q.
Nền móng, cọc bê tông của tòa nhà đang xây dựng này lần lượt được kiểm tra. Kết quả là đơn vị thi công đã ăn bớt cả sắt thép và xi măng của công trình. Cả 7 hạng mục kiểm tra đều bị rút ruột với tổng số thép trên 10 tấn và 40 mét khối bê tông, trị giá khoảng hơn một trăm triệu đồng vật tư công trình đã bị “xà xẻo”.
Ông Nguyễn Đức Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho rằng thủ đoạn diễn ra ở công trình này cũng nghiêm trọng, trắng trợn như vụ rút ruột nhà A2 Thanh Xuân, Hà Nội mà cơ quan này đang điều tra mở rộng.
Chiều cùng ngày, Công an Hà Nội đã mời đại diện cơ quan liên quan đến cơ quan điều tra làm việc, tại đây sau khi công bố các sai phạm, Cơ quan điều tra đề nghị tạm ngừng thi công trình để tiếp tục giám định, xác định lượng vật tư thực tế đã bị “rút ruột” cũng như làm rõ sai phạm của cá nhân liên quan. Cơ quan điều tra cho rằng sai phạm trên không chỉ thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công mà cả đơn vị tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án.
Các sai phạm này liên quan trực tiếp đến 4 cán bộ tham gia thực hiện công trình. Đó là Phạm Văn Chinh (1962), Đội trưởng Đội thi công thuộc Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp; Hồng Tuấn, Đội phó thi công; Phạm Văn An (1967), Giám sát trưởng công trình và Nguyễn Văn Hòa (1957), giám sát công trình thuộc Ban Quản lý dự án. Bước đầu, bên thi công đã thừa nhận hành vi “rút ruột” công trình của mình. Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, tối qua, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Chinh, Đội trưởng Đội thi công.
CHIẾN QUỐC