Cử tri đề nghị giám sát, kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, cổ phần hóa

Chiều 13-5, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri quận 11
Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri quận 11

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm: Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TPHCM; Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đại Đồng Tiến; Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TPHCM, đã có buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, cử tri nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri đề nghị giám sát, kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, cổ phần hóa ảnh 1 Cử tri quận 11 phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đa số cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cùng với đó, cử tri nêu nhiều ý kiến góp ý, gửi gắm đến các ứng cử viên. Cử tri Nguyễn Hiền Thảo, Hội cựu chiến binh quận 11 mong muốn các ứng cử viên chủ động, tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư công, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng pháp luật và quy định của nhà nước.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ cùng đoàn ĐBQH TPHCM đề xuất, góp ý cho Quốc hội có chính sách phát triển hạ tầng của TPHCM. Đồng thời, có tiếng nói để Quốc hội xem xét, phân bổ nguồn vốn đầu tư các tuyến đường cao tốc TPHCM đi các tỉnh miền Tây; cũng như nghiên cứu việc đầu tư sân bay ở một số tỉnh.
Cử tri đề nghị giám sát, kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, cổ phần hóa ảnh 2 Ứng cử viên Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc
Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Minh Trí tiếp thu và khẳng định, nếu trúng cử sẽ có ý kiến đề xuất Quốc hội trong công tác xây dựng chính sách pháp luật; cũng như có những cơ chế hỗ trợ cho TPHCM phát triển. Các ĐBQH luôn lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
Chia sẻ với cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, ông Lê Minh Trí cho rằng, đây là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Đối với bản thân, ông khẳng định mình luôn coi đây là vấn đề cần quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục