Trước tình hình tôm nuôi chết trên diện rộng tại ĐBSCL, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Việt Thắng vừa có cuộc họp bàn giải pháp khắc phục tình hình với các địa phương có diện tích nuôi tôm lớn trong vùng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng chỉ đạo ngành thủy sản các địa phương đề cao cảnh giác, không để lây lan dịch bệnh, vì thời điểm này mới bắt đầu mùa vụ nuôi. Các địa phương phải tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp để vụ nuôi đạt hiệu quả, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển thủy sản; theo dõi chặt chẽ tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời, ngừng thả giống trong vùng tôm nuôi đang bị chết. Không xả thải ao, đầm tôm bị bệnh, chết ra môi trường xung quanh. Tăng cường hướng dẫn nông dân tiêu hủy mầm bệnh, cải tạo ao, đầm nuôi đúng kỹ thuật.
Việc nuôi tôm chân trắng phải đúng theo các quy định về điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng của bộ, nhằm đảm bảo an ninh sinh thái, an toàn cho tôm sú.
Theo thống kê sơ bộ của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang... từ đầu vụ đến nay đã có gần 100.000ha tôm sú thả nuôi bị thiệt hại. Trong đó, Cà Mau là 27.000ha tôm nuôi bị chết, chiếm 13% so với tổng diện tích đã thả giống; tỉnh Bạc Liêu 3.700ha (chiếm 3,5%), tỉnh Sóc Trăng 1.900ha (chiếm 10,8%) và tỉnh Trà Vinh 4.149ha (chiếm gần 25%). Diện tích tôm nuôi bị thiệt hại chủ yếu là hình thức quảng canh cải tiến.
M.TRƯỜNG