
Ngày 28-10, tại phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Thọ (Thọ “đại úy”) và đồng bọn can tội giết người, đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Thọ “đại úy” tù chung thân về tội “Giết người”, tù chung thân về tội “Đưa hối lộ” và ba năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Với bị cáo Nguyễn Văn Thành (nguyên Viện trưởng Viện KSND quận 4), bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thọ "đại úy" tại phiên tòa
Trong nhóm bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”, VKS đề nghị Nguyễn Văn Thắng (nguyên đội trưởng Đội CSHS Công an quận 4), Nguyễn Văn Việc (nguyên đội phó Đội CSHS Công an quận 4), Đặng Ngọc Ca (nguyên trưởng Công an phường 10, quận 4), mỗi người mức án từ 3 - 4 năm tù; hai bị cáo Đặng Văn Tính (nguyên đội phó Đội CSHS Công an quận 4), Lê Anh Dũng (nguyên phó trưởng Công an phường 10, quận 4) bị đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù.
VKS cũng đề nghị Nguyễn Văn Lắn (tức Lũng “đầu bò”), Phạm Văn Lắm (tức Lắm “què”) mức án 18 đến 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Phi 4 đến 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Thanh Thoại 6 - 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ và Tổ chức đánh bạc”.
Nhóm bị cáo phạm tội “Che giấu tội phạm”, do phạm tội lần đầu nên VKS đề nghị mức án từ 9 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo...
Trong phần luận tội, theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Văn Thọ với vai trò là kẻ cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính đối với cái chết của hai anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Sự có mặt ngay từ đầu của Thọ là tác nhân quan trọng làm cho các tên đàn em hăng hái trong việc đánh trả thù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Hành vi cầm hai vỏ chai bia đã đập vỡ đáy, vừa xông vào hiện trường vừa hò hét chửi bới nạn nhân đã kích động mạnh đến bọn đàn em, càng làm cho ý chí của chúng trở nên quyết liệt. Tuy nhiên Thọ không phải là kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho các anh Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng.
Kẻ thủ ác chính là các tên Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh... đã bị trừng trị thích đáng trong vụ án Trương Văn Cam. Mặt khác gia đình Thọ có nhiều người dính líu trong vụ án, đã bị xét xử với các mức án nghiêm khắc.
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành, theo Viện Kiểm sát, mặc dù đã nhận hối lộ của Thọ tổng cộng 4.000 USD để “chạy án” cho Thọ không bị khởi tố tội “Giết người” và không bị bắt tạm giam, thế nhưng khi nhận tiền, Thành không có hành động nào thực hiện thỏa thuận với Thọ nên đó chỉ là hành vi lừa đảo.
Bên cạnh đó, đại diện VKS cũng lần lượt bác bỏ các quan điểm của các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Lắn... và khẳng định việc truy tố đã đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà VKS đề nghị đã có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ.
Ngày 31-10 -2005, HĐXX sẽ tuyên án.
L.D (TTXVN)