Các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ vừa công bố một nghiên cứu khẳng định địa nhiệt là nguồn năng lượng sạch khổng lồ của Trái đất mà nhân loại chưa khai thác hết.
Mặc dù năng lượng nhiệt ở độ sâu 10km của vỏ Trái đất lớn gấp 50.000 lần nguồn năng lượng từ tất cả các nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ trên toàn cầu nhưng cho đến nay, thế giới mới khai thác chưa đầy 10.700 megawatt điện từ nguồn địa nhiệt này, trong đó hơn 50% từ Mỹ và Philippines.
Theo MIT, trong thập kỷ qua, việc khai thác năng lượng địa nhiệt tăng trung bình 3%/năm với 24 nước trên thế giới đang khai thác. Các nước giàu nguồn địa nhiệt gồm 12 nước thuộc “vành đai lửa” Thái Bình Dương, 6 nước thuộc Đông Phi và các nước ven bờ Địa Trung Hải.
Tại châu Á, 3 nước đang dẫn đầu về khai thác địa nhiệt là Nhật Bản, Indonesia và Philippines.
Các nhà khoa học MIT dự báo với công nghệ khai thác địa nhiệt hiện đại, Mỹ có thể đáp ứng nhu cầu cao gấp 2.000 lần nhu cầu điện hiện nay của nước này từ nguồn địa nhiệt. Mặc dù chi phí cho công nghệ khai thác địa nhiệt hiện nay vẫn cao nhưng công nghệ này có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới. MIT ước tính Mỹ cần đầu tư 1 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển công nghệ mới khai thác nguồn địa nhiệt trong các năm tới.
P.Nam