Diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Hoành tráng, xúc động

Diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Hoành tráng, xúc động

Ngày 10-10, trong điều kiện thời tiết đẹp, tại Quảng trường Ba Đình lộng gió mùa thu đã diễn ra lễ mít tinh, diễu binh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất từ trước đến nay, được hàng triệu người dân Việt Nam háo hức chào đón trong thời khắc lịch sử trọng đại: Thủ đô tròn 1.000 tuổi.

Dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Tham dự lễ mít tinh, diễu binh còn có các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Gần 4 vạn đồng bào và chiến sĩ tham gia trực tiếp lễ mít tinh cùng hàng triệu đồng bào ta trong và ngoài nước theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại mít tinh kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại mít tinh kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Cuộc mít tinh, diễu binh và diễu hành được mở đầu bằng màn rước đuốc đưa ngọn lửa cách mạng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về thắp lên Đài lửa phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 65 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Ngọn lửa truyền thống được Đại tá Nguyễn Văn Bình, Anh hùng LLVT nhân dân, thắp lên đài lửa Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp đến, hàng vạn người có mặt tại Quảng trường Ba Đình đã cùng cất cao tiếng hát “Tiến quân ca” hòa trong tiếng 21 loạt đại bác.

Đúng 8 giờ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp đó, lễ diễu binh bắt đầu với sự trình diễn của 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mang dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Thành phần diễu binh của các lực lượng vũ trang nhân dân với xe chỉ huy do Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu tiến vào lễ đài. Lực lượng diễu binh gồm 15 khối với sự tham gia của 12.000 người bao gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ nam, nữ. Đường Hùng Vương rầm rập bước chân oai hùng của đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ. Đồng bào cả nước được chiêm ngưỡng sức mạnh của bộ đội lục quân, phòng không không quân, hải quân, biên phòng, nữ chiến sĩ thông tin liên lạc, Sư đoàn 301 của vũ trang thủ đô, đặc công, cảnh sát biển, lực lượng an ninh nhân dân, khối nữ cảnh sát giao thông, chiến sĩ cảnh sát cơ động, lực lượng tự vệ, nữ dân quân tự vệ...

Trong phần diễu hành, khối Hà Nội có xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước Bằng chứng nhận của UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, kế đó là các khối diễu hành khác. Trong đó nổi bật nhất là khối 54 dân tộc anh em trong bộ trang phục truyền thống - là con Rồng cháu Tiên từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Thăng Long - Hà Nội trong ngày đại lễ, giơ cao ảnh “Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam”. Khối kiều bào tham gia diễu hành đại diện cho một lực lượng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống xa Tổ quốc nhưng luôn một lòng một dạ hướng về cội nguồn. Khối doanh nhân Việt Nam chọn biểu tượng Ngựa Gióng, thể hiện cho mong muốn và ý chí đạt được tốc độ phát triển thần kỳ, nhanh như bước chân Ngựa Gióng năm xưa. Khối bạn bè quốc tế tham gia diễu hành cùng những người bạn Việt Nam như minh chứng cho kết quả của một chính sách đối ngoại rộng mở đúng đắn của Việt Nam - muốn làm bạn với tất cả các nước...

Khối quần chúng tại lễ mít tinh, kỷ niệm đại lễ.

Khối quần chúng tại lễ mít tinh, kỷ niệm đại lễ.

Kết thúc phần diễu hành, trong tiếng trống hội Thăng Long rộn rã và màn trình diễn trống đồng, múa quạt, múa rồng, 1.000 em thiếu nhi trình diễn thả chim bồ câu và bóng bay. Phần trình diễn nghệ thuật tạo cảm xúc mạnh mẽ, trong đó ấn tượng nhất là màn xếp hình, xếp chữ nghệ thuật làm nổi bật các biểu tượng của Hà Nội, của Việt Nam.

Đoàn diễu binh, diễu hành sau khi đi hết đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Thái Học được chia làm 2 đoàn: đoàn đi theo đường Tràng Thi, qua Tràng Tiền về tập kết tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; đoàn thứ hai đi theo đường Kim Mã và tập kết tại đường Ngọc Khánh. Tại đây, hàng vạn người dân đứng hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón khối diễu binh, diễu hành.

Những con số ấn tượng của lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cũng được công bố: 1.000 vận động viên tiêu biểu, 1.000 thiếu nhi, 1.000 ca sĩ tham gia dàn hợp xướng, 1.000 chim bồ câu...

Phan Thảo – Thu Hà

Các trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn chào mừng đại lễ.

Các trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn chào mừng đại lễ.

Ảnh: Minh Điền

Diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Hoành tráng, xúc động ảnh 13
Diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Hoành tráng, xúc động ảnh 14
 

>> Diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

>> Chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay”: Trọn vẹn cảm xúc

>> Một số hình ảnh Lễ diễu binh, diễu hành mừng Hà Nội 1.000 năm tuổi

Tin cùng chuyên mục