(SGGP). – Như thông tin trên Báo SGGP số ra ngày 22-8 đã đưa: “S-Fone cam kết phát triển bền vững” thì đến ngày 24-8, Giám đốc điều hành S-Fone, ông Hồ Hồng Sơn có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình của S-Fone. Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo của S-Fone chính thức có ý kiến trước dư luận SKT (Hàn Quốc) ngừng rót vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) trong dự án S-Fone.
Ông Hồ Hồng Sơn khẳng định, mạng di động 095 vẫn hoạt động ổn định và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Việc chuyển đổi mô hình hợp tác giữa SPT và SKT là có, hiện hai bên vẫn tiếp tục bàn bạc song chưa đến thống nhất cuối cùng. Ông Sơn cũng cho rằng, trong thời điểm hiện nay, S-Fone phải bảo vệ lợi ích khách hàng và quan tâm nhiều hơn đến khách hàng.
Thực tế, sự việc liên quan đến S-Fone đã được các bộ, ngành liên quan tích cực tìm phương hướng giải quyết. Trong cuộc họp vào đầu tháng 7-2009, Thứ trưởng Bộ TT-TT Lê Nam Thắng đã làm việc với SPT và UBND TPHCM về “Dự án thông tin di động CDMA S-Fone”.
Hiện dự án đang hoạt động với hình thức BCC (hợp đồng khai thác kinh doanh) giữa SPT và SKTV (công ty con của SKT - tại Việt Nam) đang trong giai đoạn đàm phán để chuyển đổi sang hình thức hợp tác liên doanh.
Được biết, SPT và SKTV đã có hơn 3 năm đàm phán nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Gút mắc ở đây là: SPT yêu cầu “Đầu tư rồi liên doanh”, còn SKTV: “Ký kết liên doanh rồi đầu tư”.
Chính vì thế, tại cuộc họp, lãnh đạo TPHCM đề nghị, cả hai bên phải tiếp tục đàm phán, những gì đã thống nhất thì ký, còn những gì vướng mắc sẽ tiếp tục tháo gỡ, lãnh đạo TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan cần quan tâm giúp đỡ SPT.
Còn theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, trong quá trình đàm phán, về cách làm hai bên chưa cùng phát triển một bản thỏa thuận nguyên tắc chung từ những nội dung đã được thống nhất. Như vậy có thể nói, cả hai chưa có một bản thỏa thuận nguyên tắc chung.
B.Tân