Đồng Nai: Ngưng hoạt động 4 bến đò

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh có 4 bến đò ngưng hoạt động để bàn giao mặt bằng thi công dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, TP Biên Hòa).
Bến đò Xóm Lá (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) ngưng hoạt động từ sáng 31-5. Ảnh: Báo Đồng Nai
Bến đò Xóm Lá (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) ngưng hoạt động từ sáng 31-5. Ảnh: Báo Đồng Nai

Mới đây nhất vào ngày 31-5, bến đò Xóm Lá và bến đò Tân Hạnh (nối phường Bửu Long sang phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa) đã ngưng hoạt động. Tính đến nay, để đáp ứng mặt bằng thi công cho dự án đường ven sông Đồng Nai, đã có 4 bến đò ngưng hoạt động, trước đó là bến đò Trạm, bến đò Bửu Long. Đây là những bến đò đã tồn tại hàng chục năm qua. Hiện TP Biên Hòa chỉ còn 5 bến đò hoạt động nội tỉnh ở các phường của TP Biên Hòa và liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM, Đồng Nai - Bình Dương.

Dự án đường ven sông Cái có chiều dài toàn tuyến khoảng 4,6km. Để thực hiện dự án, TP Biên Hòa phải thu hồi diện tích đất khoảng 27ha của khoảng 590 hộ dân, các tổ chức, trong đó có hơn 23ha đất thuộc diện phải bồi thường và đến nay, UBND TP Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 433 hồ sơ hộ gia đình với diện tích gần 12ha, kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục