
Sáng 14-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 299 đại biểu đại diện cho 30.000 đảng viên trong tỉnh. Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã biểu dương kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được. Chủ tịch chỉ ra những yếu kém, hạn chế mà Quảng Ngãi cần khắc phục, đó là quy mô và giá trị các ngành công nghiệp còn nhỏ bé, địa phương vẫn còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc, tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương miền núi còn khá cao, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt còn hạn chế và hụt hẫng.
Muốn đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi cần phải tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và có sự gắn kết với sự phát triển với khu kinh tế Dung Quất, tập trung xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và nâng tốc độ phát triển của các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ phát triển chung…
* Hôm qua, 14-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tây lần thứ XIV đã khai mạc trọng thể tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự và chỉ đạo đại hội. 295 đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 9 vạn đảng viên trong tỉnh đã tham dự.
Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, Hà Tây đã đạt được những thắng lợi đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: tỷ trọng nông nghiệp giảm dần; tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Quang Được nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ Hà Tây cần xác định rõ một trong mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng là sớm khắc phục những tồn tại, yếu kém về quy hoạch đô thị và khu công nghiệp; xây dựng, củng cố hơn nữa hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường đầu tư cho 2 lĩnh vực công nghiệp và du lịch để khai thác tốt hơn nữa lợi thế của địa phương, nhằm đưa Hà Tây trở thành một vùng cửa ngõ phía Tây thủ đô ngày càng giàu, đẹp.
*Cũng trong sáng qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII đã được khai mạc tại thị xã Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Đại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Văn Chi, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng 279 đảng viên ưu tú đại diện cho gần 4 vạn đảng viên trong tỉnh đã về dự đại hội.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi yêu cầu Bắc Ninh cần phải chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với phát triển con người. Trong đó, chăm lo đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục, coi giáo dục là một lợi thế phát triển của tỉnh. Hiện Bắc Ninh được xếp là 1 trong 7 tỉnh có ngành giáo dục khá nhất cả nước. Đại hội sẽ kết thúc ngày 16-12.
H.M. - V.P.